Euro 2020 tại 13 quốc gia

UEFA vừa khẳng định sẽ có 13 quốc gia đăng cai vòng chung kết Euro 2020, với mỗi quốc gia chỉ có một thành phố đại diện. Đây là một thay đổi lịch sử đối với giải đấu bóng đá vốn chỉ đứng sau World Cup về tính quy mô và sự hấp dẫn.


Euro chứng kiến một sự thay đổi lịch sử vào năm 2020. Ảnh: uefa.com


Theo thông báo của Phó tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino, giải đấu năm 2020 sẽ thể hiện đúng tinh thần “Euro cho cả châu Âu”, tuy nhiên, các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại cùng địa điểm. Với 12 sân vận động khác, mỗi sân sẽ được quyền tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận ở vòng loại trực tiếp. Danh tính của 13 sân sẽ được UEFA quyết định lựa chọn vào tháng 9/2014.


Các ứng cử viên tiềm năng đăng cai Euro 2020. Ảnh: bbc.co.uk


Cũng theo UEFA, sân đăng cai các trận bán kết và chung kết sẽ phải có sức chứa tối thiểu 70.000 chỗ. Trong khi đó, ngưỡng đặt ra là 50.000 chỗ cho các trận đấu còn lại, nhưng 2 sân có thể sẽ là ngoại lệ với sức chứa tối thiểu 30.000 chỗ.


“Mức độ 30.000 chỗ cho phép nhiều quốc gia có thể tham gia ứng cử”, Chủ tịch UEFA, Michel Platini, nói.

Cuối tuần qua, UEFA đã thông qua danh sách 10 thành phố mà Pháp đề xuất để đăng cai Euro 2016. Theo đó, Bordeaux, Lille, Nice, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Toulouse, Paris, Saint-Denis và Lens sẽ là những “sân khấu” của kỳ Euro thứ 15 trong lịch sử. Euro 2016 sẽ là giải lần đầu tiên có sự tham dự của 24 đội tuyển, tức là được mở rộng từ thể thức 16 đội vẫn được áp dụng từ năm 1996.


Các ứng cử viên có thể bắt đầu nộp hồ sơ từ bây giờ cho tới tháng 9/2013.


Các quốc gia chủ nhà của giải sẽ được đảm bảo đá ít nhất 2 trận ở vòng đầu tiên trên sân nhà.


Tháng 12 vừa qua, UEFA đã quyết định tổ chức Euro 2020 trên khắp châu lục, nhằm cho phép “các nước nhỏ” có thể đăng cai các trận đấu. Euro 2020 sẽ đánh dấu 60 năm tồn tại và phát triển của giải.


Trước đó, Euro thường được tổ chức bởi một hoặc nhiều lắm là hai quốc gia.



Bảo An(theo Reuters)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN