Đưa bóng đá tới gần hơn với các trường học

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Công ty Yamaha Motor Việt Nam đã họp báo công bố  chương trình “Yamaha-Vì tương lai bóng đá Việt Nam” năm 2015.


Ông Ono Masaru Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, thông báo về chương trình.


chuỗicác hoạt động cộng đồng nhằm góp phần nâng cao nhận thức và phát triển thể chất cho thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam được liên tục thực hiện từ năm 2007; bắt đầu từ năm nay, bên cạnh chương trình “Trại hè bóng đá Yamaha”;  chương trình “ Yamaha – Vì tương lai bóng đá Việt Nam” sẽ giới thiệu một hoạt động mới “Festival Bóng học đường toàn quốc” dành cho lứa tuổi U13.


Họp báo giới thiệu chương trình.


“Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” cho lứa tuổi U13 lần đầu tiên diễn ra, do Yamaha Motor Việt Nam phối hợp với báo Thiếu niên Tiền Phong và Công ty CP Thể thao 24h phối hợp. Festivaldành cho các đội tuyển trường THPT (lứa tuổi U13), khác  với Giải U11 và U13 quốc gia, gồm các đội tuyển chuyên nghiệp của các tỉnh và trung tâm bóng đá mà Yamaha từng tài trợ những năm trước đây. Qua đó, nhiều trẻ em ở lứa tuổi U13 sẽ có cơ hội được thỏa sức thể hiện tài năng và niềm đam mê bóng đá của mình.


Vòng loại Festival diễn ra tại06 tỉnh, thành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ. 96 đội tuyển của các trường (lứa tuổi U13) sẽ tham dự vòng loại theo thể thức thi đấu loại trực tiếp theo các bảng đấu tại các địa phương,  kéo dài 2 tháng, từ cuối tháng 3/2015 đến giữa tháng 5/2015. Cần Thơ là địa phương đầu tiên sẽ khởi động Festival vào ngày 28/3/2015 tới.


Kết thúc vòng loại, mỗi địa phương sẽ chọn ra 2 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết, dự kiến được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/5/- 3/6/2015. Đội xuất sắc nhất của giải sẽ được sang Nhật Bản thi đấu giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.


Trại hè bóng đá Yamaha đã góp phần đưa môn thể thao vua tới gần hơn với các trường học.


Cùng với đó, “Trại hè bóng đá Yamaha 2015” cũng sẽ diễn ra  tại Hà Nội và Nghệ An, dành cho các lứa tuổi U6, U8 và U10. Giáo trình huấn luyện Trại hè bóng đá 2015 sẽ do ông Masakuni Yamamoto – cựu HLV trưởng đội tuyển Olympic Nhật Bản biên soạn theo chuẩn bóng đá quốc tế và chú trọng đến yếu tố nâng cao thể lực – ý thức và kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam thông qua các hoạt động luyện tập.


Năm 2014, Ông Yamamoto và các cộng sự đến từ Nhật Bản cùng các cựu danh thủ Việt Nam nổi tiếng một thời như Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Đặng Phương Nam, Lưu Danh Minh, Đỗ Thị Ngọc Châm, ... tại Hà Nội và các cựu tuyển thủ hiện đang làm huấn luyện viên CLB Sông Lam Nghệ An như Ngô Quang Trường, Trần Quang Dũng, Lê Mạnh Cường tại Nghệ An đã truyền lửa đam mê, cùng gần 300 em nhỏ trải qua một mùa hè sôi động, đầy trải nghiệm bên trái bóng tròn.


Với việc giới thiệu Festival bóng đá học đường từ năm 2015 và trước đó là “Trại hè bóng đá" từ năm 2012, Yamaha Motor Việt Nam tiếp tục khẳng định sự đóng góp tâm huyết và đầy sáng tạo cho bóng đá Việt Nam. Theo đó, các hoạt động bóng đá này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho bóng đá học đường, thúc đẩy phong trào luyện tập thể chất và chơi bóng đá từ các trường học theo mô hình nhiều nước đã áp dụng thành công trong đó có Nhật Bản. Hiện Yamaha đang có kế hoạch mở rộng mô hình này để mang đến hiệu quả cao và lâu dài hơn trong thời gian tới.


Sau 8 năm thực hiện chương trình “Yamaha - Vì tương lai bóng đá Việt Nam”,  Công ty Yamaha Motor Việt Nam đã ngày càng nhận được nhiều sự đóng góp chung tay xây dựng của các doanh nghiệp khác trong hoạt động xã hội vì cộng đồng này. “U13 Festival bóng đá học đường” năm nay có được sự ủng hộ từ công ty Động Lực (tài trợ bóng và bộ cúp huy chương), sữa TH True Milk (là nhà bảo trợ dinh dưỡng chính thức) và Viettel Store (nhà tài trợ giải thưởng cho 12 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết Festival bóng đá học đường).


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN