Đầu tháng 9, VFF mới ký hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ bắt đầu tập trung ngày 4/9, nhưng cũng phải đến đầu tháng 9, ĐTVN mới chính thức có HLV trưởng. “Đầu tháng 9 này, VFF sẽ ký hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng.

 

Ông Hùng sẽ làm chuyên trách, tức là sau khi kết thúc nhiệm vụ trên ĐTVN, sẽ về lại CLB và lại lên tuyển sau khi V-League kết thúc. Tại AFF Cup 2012, ĐTVN được giao chỉ tiêu vào đến trận chung kết” - Tổng Thư ký LĐBĐVN Ngô Lê Bằng cho biết.


Hiện tại, VFF và HLV Phan Thanh Hùng đã thống nhất cơ bản về một số điều khoản trước khi ký kết hợp đồng. Trong tuần này, cả VFF và vị HLV người Đà Nẵng sẽ tiến hành xem xét lại một lần nữa trước khi đặt bút ký. Dự kiến, hợp đồng với HLV Thanh Hùng có thời hạn từ tháng 9/2012 đến 12/2013. Theo đó, HLV Phan Thanh Hùng sẽ làm nhiệm vụ chuyên trách cho đến AFF Cup 2012 vào tháng 12/2012. Sau đó, được phép quay lại dẫn dắt đội bóng Hà Nội T&T tại V-League 2013. Nhiệm vụ quốc gia của HLV Phan Thanh Hùng trong năm 2013 là dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 tại Mianma.


Theo Tổng Thư ký Ngô Lê Bằng, VFF sẽ tạo điều kiện tối đa về mọi mặt, nhằm giúp HLV nội hoàn thành tốt công việc tại đội tuyển. Dự kiến, mức lương sẽ không được 200 triệu đồng/tháng như tuyên bố ban đầu, nhưng cũng sẽ không quá chênh lệch. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2012, ĐTVN sẽ có khoảng thời gian hơn 2 tháng chuẩn bị. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có 7-8 trận giao hữu quốc tế và một số trận đấu trong nước. Trước đây, VFF đã lên phương án đưa tuyển Việt Nam tập huấn nước ngoài vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Hai địa điểm đang được cân nhắc là Nhật Bản và Xlôvakia, trong đó đất nước Mặt trời mọc được ưu tiên hơn. Ngoài ra, VFF đã nhận lời đá 2 trận giao hữu với đội tuyển Inđônêxia, dự kiến vào ngày 15/9 và 22/9. Tại VFF Cup 2012 diễn ra tại TP.HCM, ba đối thủ của tuyển Việt Nam là CHDCND Triều Tiên, Tuốcmênixtan và U22 Iran.


Việc ký hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng quá sát với ngày tập trung ĐTVN sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN. Được biêt, các quốc gia khác như Thái Lan, Malaixia... đã có thời gian chuẩn bị trước đó nhiều tháng và số lượng các trận đấu giao hữu lớn hơn nhiều. Để khắc phục hạn chế này, cả VFF và HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải lên một kế hoạch tập trung thật chi tiết và khoa học thì mới hi vọng phát huy tác dụng.

 

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN