Cựu danh thủ và quan chức bóng đá Rumani trốn thuế và rửa tiền

Ngày 15/11, Tòa Thượng thẩm Bucharest của Rumani đã xử phạt tổng cộng 40 năm tù đối với lãnh đạo 8 câu lạc bộ (CLB) bóng đá nước này về tội luân chuyển phi pháp các danh thủ Rumani ra nước ngoài, trốn thuế và rửa tiền vào những năm 1999-2005.

Những hành động vi phạm trên đây của lãnh đạo 8 CLB nổi tiếng ở Rumani đã làm nhà nước thất thu 1,5 triệu euro và 8 CLB này bị thiệt hại hơn 10 triệu euro.


Cựu đội trưởng CLB trứ danh BarcelonaGheorghe Popescu và cựu Chủ tịch CLB Dinamo Bucharest, Christian Borcea Nguồn: Internet.


Trong số những cựu danh thủ và quan chức phải ra trước "Vành móng ngựa" có cựu đội trưởng CLB trứ danh Barcelona (Tây Ban Nha) kiêm cựu hậu vệ đội tuyển Rumani Gheorghe Popescu; cựu Chủ tịch CLB Dinamo Bucharest, Christian Borcea; ông chủ CLB Rapid Bucharest, Gheorghe Copos và Tổng giám đốc CLB danh tiếng Steaua Bucharest, Mihai Stoica, v.v. Các quan chức và cựu danh thủ này đã bị phạt từ 3 đến 8 năm tù (tổng cộng là 40 năm), nhưng được hưởng án treo.


Ông chủ CLB Rapid Bucharest, Gheorghe Copos và Tổng giám đốc CLB danh tiếng Steaua Bucharest, Mihai Stoica. Nguồn: Internet.


Trong khi các luật sư bào chữa cho các bị cáo tuyên bố sẽ gửi đơn phản kháng lên Tòa án tối cao Rumani thì Viện Kiểm sát nước này lại cho rằng bản án quá nhẹ và cần phải xử lại những quan chức bóng đá phạm tội.


TTXVN/ Tin Tức



Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN