Chung kết World Cup 2022 sát ngày Giáng sinh

Rạng sáng 20/3, FIFA đã công bố vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar sẽ được dời sang tổ chức vào tháng 11 và 12 thay vì diễn ra trong mùa hè như truyền thống.

 

Người phát ngôn đồng thời là Giám đốc truyền thông của FIFA, Walter de Gergorio đưa ra thông tin "World Cup 2022 sẽ được tổ chức trong hai tháng 11 và 12 trong đó trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12, đó là ngày chủ nhật và cũng là ngày Quốc Khánh của Qatar".

 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter công bố quyền tổ chức World Cup cho Qatar.  Ảnh: Reuters.


FIFA cũng cho biết World Cup 2022 có thể chỉ diễn ra trong vòng 28 ngày, thay vì 32 ngày như kỳ World Cup vừa qua tại Brazil. Việc cắt ngắn thời gian diễn ra World Cup nhằm mục đích giảm thiểu tối đa việc các xáo trộn lịch thi đấu của các giải vô địch quốc gia tại châu Âu.

 

Quyết định tổ chức World Cup 2022 trong mùa đông đã được đưa ra sau khi có rất nhiều ý kiến lo ngại rằng thời tiết mùa hè trong tháng 6 và 7 tại Qatar quá nóng, có thể vượt quá 40 độ C. Lần đầu tiên giải đấu lớn World Cup được tổ chức không trùng vời kỳ nghỉ hè của các đội bóng châu Âu. Qatar đã đề xuất lắp điều hòa nhiệt độ cho các SVĐ trong trường hợp giải đấu được tổ chức vào mùa hè nhưng chính FIFA đã đưa ra gợi ý tổ chức giải vào mùa đông để hạn chế các vấn đề về sức khỏe của cầu thủ và các cổ động viên trong điều kiện thời tiết quá nắng nóng.


Một số sân vận động được Qatar xây dựng phục vụ World Cup 2022:


SVĐ tại Doha. Ảnh: The Mirror.

 

Một trong những SVĐ có mái che được Qatar xây dựng. Ảnh: The Mirror.


SVĐ Umm-Salal của Qatar. Ảnh: The Mirror.



Lê Sơn

Chính trị gia Đức ủng hộ tẩy chay World Cup 2018 ở Nga
Chính trị gia Đức ủng hộ tẩy chay World Cup 2018 ở Nga

Nhiều chính trị gia Đức đã lên tiếng ủng hộ việc tẩy chay giải World Cup 2018 tại Nga, thậm chí rút quyền đăng cai tổ chức của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN