Campuchia gấp rút chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32

Hàng trăm công nhân nước chủ nhà Campuchia đang chạy đua với thời gian khi thời điểm khai mạc SEA Games 32 đã gần kề.

Chú thích ảnh
Bên trong sân vận động Morodok Techo, nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tám ngày trước lễ khai mạc (5/5), công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc tại sân vận động Morodok Techo đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Với kinh phí xây dựng lên đến 160 triệu USD (hơn 3.750 tỷ VND), sân vận động này trở thành niềm tự hào của thể thao Campuchia.

Thời tiết tại Phnom Penh ngày 28/4 khá oi nóng, nhiệt độ lên đến trên 35 độ C. Điều này khiến công việc của các công nhân càng thêm vất vả.

Đáng chú ý, hàng trăm lều bạt đã được dựng bên ngoài và khu hầm sân Morodok để các công nhân ăn ngủ ngay tại nơi làm việc nhằm đảm bảo tiến độ công việc. Tất cả đều thể hiện sự hào hứng khi lần đầu tiên SEA Games diễn ra tại đất nước Campuchia.

Sân Morodok Techo sẽ là nơi diễn ra lên khai mạc và bế mạc SEA Games 32. Đồng thời, đây cũng là nơi các vận động viên điền kinh tham gia tranh tài. Chủ nhà Campuchia tuyên bố sẽ mang tới một lễ khai mạc vượt tầm khu vực, hướng tới đẳng cấp Olympic.

Linh Đan (TTXVN)
SEA Games 32: U22 Việt Nam tăng tốc, dè chừng U22 Lào
SEA Games 32: U22 Việt Nam tăng tốc, dè chừng U22 Lào

Thầy trò HLV Philippe Troussier tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 32 với trận ra quân gặp U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN