Bỗng dưng... ế vé

Gần tháng nay, fan hâm mộ các “Pháo thủ” đến từ xứ sở “xương mù” đứng ngồi không yên khi chưa thể có trong tay chiếc vé để có mặt tại sân Mỹ Đình vào tối 17/7 tới. Báo chí đưa nhan nhản tin, ảnh cảnh tượng hàng nghìn người “rồng rắn” trước cửa sân vận động quốc gia, thậm chí thức cả đêm trắng chờ đến lượt mua vé... Nhưng thật bất ngờ, thông tin được phát ra sáng qua từ VFF cho thấy, còn gần 3.000 vé chưa có người mua!!!


Thực hư việc vé tồn kho như thế nào vẫn đang được kiểm chứng. Nhưng việc VFF đột ngột mở thêm cửa bán vé tự do ở sân Hàng Đẫy là có thực. Giải thích về tình trạng trên, một quan chức của VFF nói rằng, có tới gần nửa trong tổng số 3.000 vé tồn là do nhiều đơn vị đăng ký mua qua đường công văn nhưng lại không mua. Bên cạnh đó, gần 1.000 vé chưa thể tiêu thụ qua kênh bán lẻ và 700 vé bị Hội cổ động viên Arsenal “chê”.


Thông tin vé tồn kho khiến dân phe vé nháo nhào. Nực cười, có “dân phe” vội mang cả trăm vé ra sân Mỹ Đình tìm cách bán tống bán tháo thì bị công an Từ Liêm “túm”. Cảnh vé chợ đen ở khu vực sân Mỹ Đình ngày hôm qua cũng không còn tấp nập như những ngày đầu vé được Ban tổ chức bán ra. Giá vé chợ đen vào thời điểm chiều qua rớt thảm hại, chỉ chênh so với giá gốc từ 100.000 đến 200.000 đồng, thậm chí chấp nhận bán giá gốc (với loại vé mệnh giá thấp).


Để giải quyết tình huống không thể ngờ này, VFF quyết định giao toàn bộ số vé còn lại cho một công ty chuyên phân phối vé để bán trực tiếp cho người hâm mộ tại sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu (Hà Nội). Số khác được bán thông qua tổng đài 1080 với hy vọng phục vụ cho đối tượng khán giả ở các tỉnh vệ tinh Thủ đô.


Có rất nhiều lý do giải thích cho việc vé ế. Ngoài việc giá vé quá cao so với mức thu nhập của người hâm mộ Việt Nam, thì cách phân phối vé nghiệp dư của VFF đã tạo nên cơn sốt ảo, tạo cơ hội cho dân phe vé trục lợi; bản thân VFF cũng phải chịu trận khi “gậy ông đập lưng ông”.

 

Yến Nhi

Chúng tôi là “Pháo thủ”
Chúng tôi là “Pháo thủ”

Chuyến viếng thăm của Arsenal vào giữa tháng 7 này được xem là sự kiện lịch sử của bóng đá Việt Nam, bởi đây chính là một trong những đội bóng lớn hiếm hoi của châu Âu và thế giới nhận lời sang Việt Nam đá giao hữu.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN