Ban Tổ chức SEA Games 30 không phục vụ bữa ăn Hồi giáo cho vận động viên

Ủy ban quốc gia vì người Hồi giáo Philippines (NCMF) cho biết Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 2019 đã phớt lờ lời đề nghị hỗ trợ bữa ăn dành riêng cho các tín đồ đạo Hồi.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ Philippines Let Dimzon còn chê bữa ăn do chính ban tổ chức nước mình phục vụ. Ảnh: Phil Star

Theo báo Phil Star, Ủy ban Tổ chức SEA Games của Philippines – cơ quan chính phụ trách công tác hậu cần cho đại hội thể thao – đã bác đề xuất hỗ trợ của Ủy ban quốc gia vì người Hồi giáo Philippines (NCMF) phục vụ các bữa ăn halal (chế biến theo quy tắc của đạo Hồi).

“Tôi đã báo trước cho họ về kịch bản này. Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ phục vụ các bữa ăn halal trong cuộc họp chuẩn bị cho SEA Games vào cuối tháng 9 vừa qua, song đề nghị đã bị từ chối. Chúng tôi thậm chí còn nhiều lần tới tìm họ và nhắn tin trình bày đề xuất”, Giám đốc Đối ngoại NCMF Jun Alonto Datu Ramos đề cập trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Facebook ngày 25/11.

Tuyên bố của ông Jun được đưa ra sau khi các vận động viên Hồi giáo tới tham gia SEA Games lần thứ 30 phàn nàn họ chỉ được phục vụ kikiam, trứng và cơm mỗi bữa. Tuy nhiên, kikiam được coi là món ăn “bất hợp pháp” theo quy định của người Hồi giáo vì trong món ăn có thịt lợn xay. Kikiam là món ăn vặt nổi tiếng được bán nhiều tại các khu ẩm thực Philippines.

"Tôi không biết liệu đây có phải là một trường hợp không đồng nhất điển hình của người Philippines hay không, nếu họ nghĩ rằng NCMF không phải là một thực thể phù hợp để tham khảo ý kiến. Được một cơ quan chính phủ đặc biệt hỗ trợ chuẩn bị SEA Games nhằm đáp ứng nhu cầu của các vận động viên Hồi giáo là rất quan trọng bởi vì với vai trò là nước chủ nhà, đây là một sự kiện quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh Philippines”, ông Jun nhấn mạnh.

Không chỉ các đội tuyển nước ngoài, ngay cả các vận động viên của nước chủ nhà cũng trở thành nạn nhân của quá trình chuẩn bị hậu cần, trong đó có vấn đề thực đơn các bữa ăn, trong thời gia diễn ra kỳ SEA Games tại Philippines.

“Bữa ăn sáng nay kikiam và trứng quá chán”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Philippines Let Dimzon tỏ ý không hài lòng trong một cuộc họp báo.

Trong ba ngày qua, nước chủ nhà SEA Games 30 đã hứng nhận nhiều chỉ trích do công tác hậu cần yếu kém. Ban tổ chức PHISGOC ngày 25/11 đã có lời xin lỗi chính thức gửi tới các đội tuyển nước ngoài.

Dự kiến, Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ tổ chức vào 30/11 này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nghị sĩ Philippines: Ban tổ chức SEA Games 2019 phải chịu trách nhiệm về công tác hậu cần đáng trách
Nghị sĩ Philippines: Ban tổ chức SEA Games 2019 phải chịu trách nhiệm về công tác hậu cần đáng trách

Tại cuộc họp báo ngày 25/11, Thượng nghị sĩ Bong Go – cố vấn lâu năm của Tổng thống Philippines – đã lên tiếng về những phàn nàn liên quan đến chất lượng cơ sở hậu cần, sân đấu cũng như thức ăn phục vụ tại kỳ SEA Games 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN