Australia không mặn mà với AFF Suzuki Cup

Ngày 9/4, một phát ngôn viên Liên đoàn bóng đá Australia cho biết, dù sắp trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), nhưng Australia vẫn sẽ tiếp tục tham gia các giải vô địch Đông Á chứ không góp mặt ở AFF Suzuki Cup.


Theo kế hoạch, vào tháng 8 tới, tại Đại hội bất thường của AFF, tư cách thành viên “mời” của Australia sẽ được nâng cấp lên thành viên chính thức. Tuy nhiên, họ không có kế hoạch tranh tài tại AFF Suzuki Cup. Australia cũng cho biết sẽ cử các đội trẻ và đội Futsal góp mặt ở các giải liên quan của AFF.


Theo phát ngôn viên của LĐBĐ Australia, Socceroos (biệt danh của các đội tuyển Australia) được mời tham gia giải vô địch Đông Á - EAFF Cup năm nay và nếu LĐBĐ Đông Á tiếp tục mời, họ sẽ vẫn tranh tài ở giải này các kỳ sau.


Năm 2006, LĐBĐ Australia chia tay LĐBĐ châu Đại dương để gia nhập LĐBĐ châu Á. Sau đó, Socceroos (xếp hạng 39 thế giới) là thành viên “mời” của AFF và vẫn đều đặn tham gia các giải trẻ thuộc liên đoàn này. Tuần trước, tại một cuộc họp AFF ở Malaysia, các thành viên AFF nhất trí ủng hộ việc Australia trở thành thành viên chính thức.


TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN