ASEAN Para Games 12: Sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đối với chủ nhà Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic quốc gia Campuchia (NPCC) kiêm Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) của Campuchia (CAMSOC-CAMAPGOC), ông Yi Veasna bày tỏ lạc quan rằng Campuchia sẽ mở ra một trang sử mới khi đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 12, đồng thời kỳ vọng đội tuyển nước này sẽ phá kỷ lục huy chương giành được tại đại hội. 

Ông Yi Veasna khẳng định Campuchia đã dành 7 năm chuẩn bị để sẵn sàng đăng cai SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 với những kế hoạch chiến lược rõ ràng. Hướng tới ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày 3-9/6, Campuchia sẽ nỗ lực hết mình với tư cách là nước chủ nhà, đặc biệt là tổ chức các chương trình khai mạc và bế mạc quy mô như đã làm với SEA Games 32.

Tại ASEAN Para Games 12, Campuchia đặt mục tiêu giành 56 huy chương, bao gồm 14 HCV, 20 HCB và 22 HCĐ. Tại ASEAN Para Games 11 diễn ra ở Solo (Indonesia), nước này đã giành được 28 huy chương, trong đó có 7 HCV, 10 HCB và 11 HCĐ. Theo ông Yi Veasna, các VĐV khuyết tật của đội tuyển Campuchia là Vith Chantha và Van Von đã giành được 2 HCV ở nội dung nhảy xa 4,29m và chạy 400m T44/64 nữ, cùng 1 HCV ở nội dung đua xe lăn tiếp sức 100m (4V4) tại ASEAN Para Games 11. Các VĐV này cam kết nỗ lực giành thêm nhiều HCV cho nước chủ nhà trong kỳ đại hội tới. 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đồng thời là Chủ tịch CAMSOC-CAMAPGOC, ông Tea Banh nhấn mạnh Campuchia sẽ tổ chức đại hội trên tinh thần tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu cần thiết để cho thế giới thấy nền hòa bình và sự phát triển toàn diện của nước này. Ông Tea Banh cũng nêu rõ nước chủ nhà sẽ cung cấp vé miễn phí cho tất cả khán giả, miễn phí dịch vụ lưu trú và ăn uống cho thành viên các đoàn thể thao và cấp quyền phát sóng miễn phí cho các đối tác truyền thông.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC) kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NPCC Hun Many cho biết việc tổ chức ASEAN Para Games là cơ hội cho phép các VĐV khuyết tật của Campuchia thể hiện khả năng của họ, bên cạnh các chính sách hỗ trợ và can thiệp nhằm giúp họ hòa nhập với xã hội. 

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã động viên các VĐV khuyết tật Campuchia nỗ lực thi đấu, giành huy chương cũng như giữ vững danh dự của quốc gia với tư cách là nước chủ nhà.
Hơn 2.600 thành viên các đoàn thể thao, trong đó có khoảng 1.400 VĐV đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, sẽ tham gia tranh tài trong các môn thể thao diễn ra tại sân vận động quốc gia Morodok Techo và 5 địa điểm thi đấu khác ở thủ đô Phnom Penh.

Tổng cộng có 14 môn thể thao tranh tài tại ASEAN Para Games 12, bao gồm điền kinh, cầu lông, boccia, cờ vua, bóng đá 5 người, bóng đá 7 người, bóng bàn, judo, cử tạ, bơi lội, bóng bàn, bóng chuyền ngồi, bóng rổ xe lăn và thể thao điện tử (E-Sports - môn trình diễn).

 Quang Anh (TTXVN)
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN PARA Games 12
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN PARA Games 12

Sáng 31/5, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tặng hoa và tiễn các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường sang Campuchia dự ASEAN PARA Games 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN