Ai bảo cầu thủ chỉ biết mỗi đá bóng?

Thế giới hàn lâm và thế giới bóng đá không hẳn là những đường thẳng song song như nhiều người nghĩ. Nhiều cầu thủ nổi tiếng thế giới không chỉ biết mỗi đá bóng, mà họ còn là “bác học” ở một số lĩnh vực khác...


Cử nhân đa ngành


Trước khi chuyển ừ Sint Truiden tới Sunderland, thủ môn Simon Mignolet người Bỉ tất nhiên phải quan tâm tới chuyện được nhận mức lương bao nhiêu tại sân Ánh sáng. Nhưng anh còn lo lắng hơn về việc sẽ lấy bằng cử nhân khoa học chính trị như thế nào, khi đặt chân tới xứ sở sương mù. Mignolet giải thích: “Khi tôi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, bố mẹ tôi đã yêu cầu tôi phải vào đại học. Họ khuyên tôi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn, để có thể tìm được một ngành học phù hợp với quá trình tập luyện và thi đấu. Họ muốn tôi giống như một cây cung được trang bị nhiều dây, để đề phòng mọi chuyện diễn ra không như dự tính”. Mignolet bây giờ có thể nói 5 thứ tiếng.

Juan Mata quyết lấy 2 bằng cử nhân cùng lúc.


Người đồng đội của Mignolet tại Liverpool vào thời điểm hiện nay, Glen Johnson, cũng lo xa cho tương lai của mình như vậy. Năm 2012, tuyển thủ Anh này tiết lộ bỏ ra 2 giờ mỗi ngày để học lấy bằng cử nhân toán. Juan Mata, ngôi sao của Chelsea và bây giờ là Manchester United, thậm chí còn học kinh khủng hơn. Anh theo đuổi 2 tấm bằng cùng lúc: Marketing và khoa học thể thao. “Khó, nhưng không phải là không thể. Thế giới marketing, quảng cáo và những công nghệ mới luôn khiến tôi thích thú. Tôi không thấy có lý do gì bóng đá lại không thể song hành với những hoạt động trên”, tuyển thủ Tây Ban Nha cho biết.


Ở nửa xanh của thành Manchester, Manuel Pellegrini vẫn được biết đến với biệt danh “El Ingeniero”, vì ông còn là một kỹ sư công trình chính hiệu. HLV người Chile đã lấy bằng cử nhân khi còn là một cầu thủ và ông thậm chí đã có một thời gian hành nghề xây dựng, trước khi trở thành HLV.

 

Andres Iniesta học để hỗ trợ công việc kinh doanh.


Việc các HLV có bằng đại học như Pellegrini không phải là chuyện hiếm ở giải Ngoại hạng Anh. Arsene Wenger (Arsenal) đã có bằng cử nhân kinh tế từ khi còn thi đấu tại Mulhouse và đó là lý do tại sao ông được gọi là “Giáo sư”. Roberto Martinez (Everton) thì hoàn toàn có thể hành nghề vật lý trị liệu, nhờ quãng thời gian học tập và nghiên cứu về lĩnh vực này khi còn là cầu thủ của Real Zaragoza.


Về phần mình, tiền vệ Andres Iniesta đang theo một khóa học về khoa học thể thao, chuyên ngành sinh học. Nhà vô địch thế giới người Tây Ban Nha buộc phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, bởi anh cùng gia đình đang khai thác nho cho xưởng sản xuất rượu mang tên mình.


Trong số những cầu thủ là sinh viên, cũng không thể không nhắc đến Aurelien Collin của Kansas City (đang học tạo mẫu), hay Henrikh Mkhitaryan (kinh tế). “Tôi cho rằng cuộc sống là không ngừng học tập”, tiền vệ Mkhitaryan của Borussia Dortmund triết lý.


Bác sỹ đá bóng


Huyền thoại Socrates cũng được biết đến như một trong những bộ não tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá. Cựu tiền vệ người Brazil đã lấy được tấm bằng bác sỹ, nhưng lại từ chối đi theo con đường này một cách chuyên nghiệp. Sau khi treo giày năm 1989, Socrates về sống tại Ribeirao Preto và lúc ấy mới thực hành nghề y. “Tôi gặp nhiều người có cuộc sống nghèo khổ và số khác thì cái gì cũng có. Nghề y giúp tôi nhìn thấy 2 mặt của xã hội nơi chúng ta đang sống”, Socrates kể lúc sinh thời.

Không chỉ tài năng trên sân cỏ, Socrates còn là một bác sỹ.


Jim Craig cũng đi trên con đường như của Socrates. Cựu hậu vệ này gia nhập Celtic vào thời điểm vừa ghi danh ở Đại học Glasgow. Khi nhận bằng cử nhân thì cũng là lúc ông giành Cúp C1 châu Âu 1967 cùng với Celtic.


Ngoài ra, chúng ta còn được chứng kiến Carlos Bilardo và Raul Madero đã gặt hái thành công trên con đường học vấn, vào thời điểm họ cùng Estudiantes giành Copa Libertadores 2 lần liên tiếp hồi cuối những năm 1960. “Ngài mũi to” Bilardo đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học Buenos Aires, rồi sau đó đã dẫn dắt đội tuyển Argentina tới chức vô địch World Cup 1986 trên cương vị HLV. Người thứ hai hiện làm việc trong Ủy ban y tế FIFA. Madero cũng đã tham dự 2 kỳ World Cup với tư cách là bác sỹ.


Hai huyền thoại một thời của Real Madrid là Emilio Butragueno và Manuel Sanchis thì đã có bằng kinh tế. Tại sân Bernabeu hiện nay, người đầu tiên hiện làm quản lý thể thao, còn người kia phụ trách quan hệ quốc tế. Một cựu cầu thủ khác của Real Madrid, Jose Martinez Sanchez, nổi tiếng hơn dưới cái tên Pirri, đã giành 10 danh hiệu cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ năm 1964 - 1980. Sau đó, ông trở thành bác sỹ và là thành viên của đội ngũ y tế Real Madrid trong những năm 1980.


Tại Bồ Đào Nha, thành phố Coimbra nổi tiếng với một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới, mở cửa vào năm 1290. Trong quá khứ, đội bóng địa phương Academica từng tung ra sân những đội hình gồm toàn sinh viên. Truyền thống này kéo dài cho tới giữa những năm 1970. Các cầu thủ khi đó luôn được gọi là “Estudantes” và cổ động viên thì phần lớn cũng là sinh viên của Đại học Coimbra.


Nhưng không chỉ có các cầu thủ nam tỏa sáng trên giảng đường đại học. Eniola Aluko đã lấy tấm bằng lịch sử vào buổi sáng của trận đấu giữa Anh với Đan Mạch, trong khuôn khổ vòng 1 giải bóng đá nữ vô địch châu Âu 2005. Ngay sau đó, Aluko xuất hiện trên băng ghế dự bị của đội tuyển Anh và được tung vào sân trong hiệp 2. “Tôi không bao giờ xem nhẹ chuyện học hành, bởi đó chính là nền tảng để tôi xây dựng cuộc sống của mình. Nhưng bóng đá là niềm đam mê và sự lựa chọn của tôi”, Aluka chia sẻ.


Thật vậy, bóng đá là lẽ sống của rất nhiều người trên khắp thế giới. Rất nhiều cầu thủ hiện nay không được học hành đến nơi đến chốn, vì dấn thân vào thế giới bóng đá từ rất sớm và luôn quay cuồng như những cỗ máy với việc tập luyện, thi đấu. Xuất phát từ thực tế này, nhiều ý tưởng đã được đưa ra nhằm vun đắp kiến thức cho các tài năng trẻ, ví dụ như chương trình của Generation Adidas đã khuyến khích các cầu thủ trẻ ghi danh vào các trường đại học Mỹ, nhằm giúp các em có thể phát hiện ra những năng khiếu khác của bản thân, chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra trong sự nghiệp cầu thủ.


Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN