230 võ sĩ dự giải Vovinam thế giới tại Pháp

Ngày 5/7, tại Học viện Quốc gia Judo tại thủ đô Paris, Pháp đã khai mạc Giải vô địch thế giới Vovinam (Việt Võ Đạo) lần thứ 3. Sự kiện quan trọng này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Pháp.

Poster cuộc thi. Ảnh: Vo-thuat.net


Giải vô địch thế giới Vovinam trên đất châu Âu lần này quy tụ hơn 230 võ sĩ đến từ 24 quốc gia trên khắp các châu lục. Điều này cho thấy sức lan tỏa và phát triển mạnh mẽ của môn võ Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên, giải vô địch Vovinam và Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam thế giới được tổ chức ở nước ngoài.

Sau 75 năm hình thành và phát triển, môn võ của Việt nam Vovinam đang ngày càng được nhiều người theo học trên thế giới.

Đối với Việt Võ Đạo và sau này là Vovinam, Pháp có thể được xem là quê hương thứ hai do môn võ này đã du nhập theo các du học sinh Việt nam từ năm 1971. Và từ Pháp, Vovinam đã lan tỏa khắp châu Âu.

Theo ông Francis Didier, Chủ tịch Liên đoàn võ thuật Pháp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới, các môn võ Việt Nam tồn tại ở Pháp từ gần 70 năm qua, thu hút nhiều môn sinh nhất là Vovinam.

Cùng với các cuộc thi đấu diễn ra từ ngày 5 - 7/7, trong khuôn khổ những “Ngày Vovinam tại Pháp” sẽ có nhiều hoạt động trình diễn, triển lãm những vật lưu niệm, binh khí đặc trưng của phong trào Vovinam mà các quốc gia tham dự giải mang sang trưng bày tại Pháp.


TTXVN/Tin tức
Việt Nam dự giải Vovinam thế giới

Ngày 2/7, đội tuyển Vovinam Việt Nam, với 29 vận động viên (VĐV) và 2 HLV, đã lên đường sang Pari (Pháp) tham dự giải Vovinam vô địch thế giới lần thứ 3. Giải năm nay thu hút 25 quốc gia tranh tài, với 38 bộ huy chương (quyền và đối kháng) dự kiến sẽ được trao.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN