Sinh viên NEU háo hức với môn học thể chất mới- pickleball. Ảnh: TT&VH
Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2025 - 2026, pickleball chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy thể chất của NEU. Theo ThS. Phạm Đức Cường, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất, đây là môn học thử nghiệm nhưng đã nhận được sự quan tâm vượt ngoài dự kiến.
"Chúng tôi mở đến đâu, sinh viên đăng ký hết đến đó. Vì điều kiện sân bãi hạn chế, hiện trường chỉ mở khoảng 10 lớp để các bạn được trải nghiệm trước", thầy Cường cho biết.
Theo thầy Cường, đây là lựa chọn mới trong danh sách 12 môn thể chất tự chọn của NEU, giúp sinh viên có thêm trải nghiệm năng động, hiện đại và phù hợp với xu hướng sống khỏe. "So với bóng chuyền hay bóng rổ, pickleball dễ chơi hơn, lại giúp vận động toàn thân. Sau những giờ học căng thẳng, chỉ một tiết pickleball là các em có thể giải tỏa stress, vừa vui vừa khỏe", thầy Cường chia sẻ thêm.
Về vấn đề an toàn, các giảng viên đều khẳng định sinh viên được hướng dẫn khởi động kỹ lưỡng, vì vậy nguy cơ chấn thương gần như bằng không.
"Ban đầu em nghĩ pickleball khó, nhưng khi chơi rồi thì thấy rất vui. Môn này nhẹ nhàng, dễ hiểu, lại mang tính đồng đội cao", một sinh viên chia sẻ cảm xúc khi đăng ký học pickleball.
Theo thầy Vũ Xuân Tình, NEU đã cử giảng viên tham gia khóa huấn luyện viên và trọng tài chuyên nghiệp để lan tỏa phong trào pickleball trong trường. Câu lạc bộ pickleball NEU hiện đã hoạt động hơn một năm, đội tuyển sinh viên của trường cũng nhiều lần đoạt giải tại các giải đấu ở Hà Nội.
Các lớp học đã kín chỗ sau vài giờ mở đăng ký. Ảnh: TT&VH
"Chúng tôi không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn giúp sinh viên rèn luyện phản xạ, sức bền và tinh thần đồng đội. Pickleball không chỉ là một môn thể thao - mà là cách sống khỏe, sống vui cho thế hệ sinh viên năng động ngày nay", thầy Tình khẳng định.
Những năm gần đây, pickleball trở thành một trong những bộ môn thể thao phát triển nhanh nhất tại châu Á, với số lượng người chơi tăng mạnh và lan tỏa khắp các đô thị lớn. Tại Việt Nam, pickleball đã tạo nên "cơn sốt" nhờ ưu điểm: dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều độ tuổi, chi phí không quá cao và có khả năng vận động toàn thân.
Hoạt động phong trào cũng đang chuyển mạnh sang cấp độ đào tạo, tổ chức thi đấu và phát triển chuyên môn. Mới đây, Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng mở chuyên ngành pickleball. Trường đưa pickleball vào chương trình đào tạo chính quy từ năm học 2025 - 2026.