Ngoại hạng Anh mùa này chi chục triệu bảng cho những hợp đồng kém hiệu quả

Rhian Brewster chỉ là một trong số rất nhiều bản hợp đồng thất bại ở Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này khi hàng loạt CLB mắc sai lầm trong tuyển dụng. Việc Sheffield United sa thải HLV Chris Wilder như một lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra khi hàng chục triệu bảng được chi ra mà không nhận lại được gì.

Chú thích ảnh
Theo các chuyên gia bóng đá, các CLB chi ra hàng chục triệu bảng Anh mà không nhận lại được gì. Ảnh: DM.

Dưới đây là Top 10 bản hợp đồng tệ nhất Premier League mùa này theo đánh giá của trang Daily Mirror.

Rhian Brewster

Vào thời điểm Rhian Brewster chuyển từ Liverpool sang Sheffield United vào tháng 10/2020, cuộc tranh luận đã nổ ra về việc đội bóng nào nhận được món hời.

Sheffield United ký hợp đồng với một cầu thủ đã ghi 11 bàn sau 22 trận trong thời gian cho mượn ở Swansea. Với khả năng săn bàn ấn tượng và chỉ mới 20 tuổi, Rhian Brewster được đánh giá có cả sự nghiệp đầy hứa hẹn phía trước. Trong khi đó, Liverpool thu về số tiền 23,5 triệu bảng cho cầu thủ mới ra sân 4 lần cho CLB.

5 tháng rưỡi trôi qua, cuộc tranh luận đã có kết quả. Brewster đã không ghi nổi bàn thắng nào trong 22 lần ra sân cho Sheffield United. Cơn hạn bàn thắng của Brewster là một trong những nguyên nhân khiến ban lãnh đạo Sheffield United mất niềm tin nơi HLV Chris Wilder và quyết định sa thải ông. Với việc Sheffield United đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, Brewster có thể sẽ phải nỗ lực tìm lại phong độ ở Championship mùa tới.

Kostas Tsimikas

Khi Kostas Tsimikas chuyển đến từ CLB Hy Lạp Olympiacos, Liverpool hy vọng đã có một cầu thủ để dự phòng cho Andy Robertson. Nhưng tính tới nay, cầu thủ 24 tuổi chỉ mới có 6 lần ra sân cho Liverpool, trong đó có 3 trận đá chính, và Robertson tiếp tục phải gánh nhiệm vụ hậu vệ trái ở hầu hết các trận đấu. Không có cầu thủ Liverpool nào đá chính nhiều trận hơn Robertson mùa này. Liverpool có lẽ sẽ đặt hy vọng vào bản hợp đồng 11,75 triệu bảng trong chiến dịch tiếp theo.

Willian

Willian kết thúc sự nghiệp ở Chelsea với 5 bàn thắng trong 9 trận gần nhất cho The Blues. Bây giờ đã 29 trận đấu trong màu áo Arsenal, cầu thủ người Brazil vẫn chưa ghi được bàn nào.

Vào thời điểm Arsenal mua cầu thủ chạy cánh giàu kinh nghiệm, đó tưởng như sẽ là một thương vụ tốt mang đến cho HLV Mikel Arteta lựa chọn để tăng cường sức mạnh cho hàng công vốn thiếu tính sáng tạo. Nhưng phong độ của Willian cho thấy việc trao cho anh bản hợp đồng 3 năm trị giá 35 triệu bảng đã phản tác dụng.

Phải thừa nhận rằng cầu thủ 32 tuổi là ngôi sao kiến tạo hàng đầu của Arsenal với 7 lần trong mùa giải, nhưng việc không có bàn thắng nào sau gần 1.600 phút thi đấu đồng nghĩa với việc Willian xứng đáng góp mặt trong danh sách này.

Matt Doherty

Sau hai mùa giải xuất sắc ở Premier League với Wolves, Matt Doherty chuyển tới Tottenham với giá 15 triệu bảng. Là hậu vệ biên tấn công (wing back) trong đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo, Doherty không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà còn có đóng góp thường xuyên cho hàng công của Wolves.

Tại Tottenham, Doherty bị đưa ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh được triển khai chơi bên cánh phải trong hàng hậu vệ truyền thống 4 người. Doherty đã phải vật lộn để thích nghi với vai trò mới của mình và phải chia sẻ vị trí với Serge Aurier.

HLV Jose Mourinho dường như không tin tưởng vào một trong hai lựa chọn hậu vệ phải của mình. Tottenham, do đó, đang tính tới khả năng rao bán Doherty ngay trong mùa Hè năm nay.

Nelson Semedo

Cầu thủ Bồ Đào Nha từ Barcelona chuyển đến Wolves với giá 27,5 triệu bảng- gần gấp đôi số tiền Tottenham trả cho Matt Doherty, nhưng đã không thể lấp đầy khoảng trống mà tuyển thủ Cộng hòa Ireland để lại.

Semedo chỉ đóng góp một pha kiến tạo trong 26 trận ra sân. Sự xuất hiện của Semedo gây nên sự bất ổn nơi hàng thủ của Wolves và những màn trình diễn thất thường của cầu thủ 27 tuổi này đã góp phần tạo nên mùa giải kém cỏi của CLB vùng Midlands.

Kai Havertz

Bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè 2020, Kai Havertz, đã trải qua mùa giải đầu tiên vô cùng thất vọng với Chelsea. Havertz có 5 bàn thắng và 5 kiến tạo nhưng trong đó đã có cú hat-trick vào lưới Barnsley, đội đang chơi ở Championship.

Trong thời gian ở Bundesliga, Havertz được phép chơi tự do trên hàng công nhưng ở Chelsea, cầu thủ 21 tuổi đã phải vật lộn trong một hệ thống cứng nhắc hơn ở Premier League, nơi thể chất cũng là vấn đề lớn.

Khai thác tối đa tiềm năng của Havertz là lý do chính khiến Chelsea sa thải HLV Frank Lampard và mời HLV người Đức Thomas Tuchel về thay thế.

Donny van de Beek

Trường hợp của Donny van de Beek được cho là đáng thất vọng nhất trong danh sách này. Cầu thủ người Hà Lan từng là ngôi sao rực sáng ở Eredivisie trong màu áo Ajax, chuyển đến MU với mức phí 35 triệu bảng vào tháng 8 năm ngoái. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Van de Beek chơi cùng vị trí với cầu thủ quan trọng nhất của MU lúc này, Bruno Fernandes.

Điều này đã hạn chế cơ hội ra sân của cầu thủ 23 tuổi. Anh thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị và luôn phải nỗ lực để thuyết phục HLV Ole Solskjaer rằng anh xứng đáng có thời giant hi đấu nhiều hơn.

Mùa giải ra mắt của Van de Beek ở Premier League càng tệ hơn khi vào tháng trước, anh dính chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Nathan Ake

Nathan Ake gia nhập Manchester City từ Bournemouth khi HLV Pep Guardiola nỗ lực tăng cường sức mạnh hàng thủ. Đó là lý do cầu thủ này có giá chuyển nhượng tới 40 triệu bảng. Nhưng tại Etihad, Ake đã trải qua phần lớn mùa giải ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo. Bên cạnh đó, cầu thủ 26 tuổi chỉ là lựa chọn thứ 4 hoặc thứ 5 trong vai trò trung vệ ở Man City.

Ruben Dias và John Stones là những trung vệ xuất sắc nhất của Man City ở Premier League mùa này. Aymeric Laporte là phương án phòng bị. Có lẽ Man City mua Ake là để dự phòng trong trường hợp các cầu thủ chủ lực dính chấn thương. Nhưng việc tài năng trẻ Eric Garcia bị lãng quên cho thấy chi tiền cho Ake có lẽ là sự lãng phí tiền bạc, chưa kể tới chấn thương mà cầu thủ này gặp phải.

Fabio Silva

Fabio Silva được giao nhiệm vụ không thể tuyệt vời hơn là lấp đầy khoảng trống mà Raul Jimenez để lại sau chấn thương đầu của cầu thủ người Mexico. Tuy nhiên, cầu thủ 18 tuổi cho đến nay chỉ ghi được 2 bàn trong 28 trận. Phong độ tệ hại khiến Silva mất vị trí trong đội hình xuất phát của Wolves kể từ đầu năm 2021.

Song, bản hợp đồng kỷ lục 35 triệu bảng vẫn còn thời gian để khẳng định mình. HLV Nuno Espirito Santo đang hy vọng sự tự tin của cầu thủ trẻ này sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều trong mùa giải đầu tiên khó khăn với CLB.

Karlan Grant

Một tiền đạo khác mất vị trí kể từ đầu năm 2021 là Karlan Grant của West Brom, cầu thủ 23 tuổi đến từ Huddersfield với giá 15 triệu bảng. Grant đã phải ngồi dự bị kể từ khi Sam Allardyce thay thế Slaven Bilic ngồi “ghế nóng” ở CLB.

Theo Thethaovanhoa.vn
The Citizens thực sự là 'con quái vật' ở Ngoại hạng Anh
The Citizens thực sự là 'con quái vật' ở Ngoại hạng Anh

Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp với 20 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Mùa này thậm chí có thể còn là mùa giải vĩ đại nhất lịch sử của đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN