Nga bị cấm tham dự Olympic mùa đông PyeongChang 2018

Theo tuyên bố mới nhất của Ủy ban Olympic thế giới (IOC), đoàn Nga sẽ không được phép tham dự Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang 2018. Tuy nhiên, các vận động viên Nga vẫn có thể được tham dự với tư cách là các vận động viên trung lập.

Ủy ban Olympic thế giới khẳng định có đầy đủ bằng chứng tại Olympic mùa đông 2014 để dẫn đến án phạt kể trên. Ảnh: AP

Ngay sau khi công bố bản điền tra mà IOC gọi là “sự vi phạm trong sử dụng doping một cách có hệ thống của chính hệ thống chống doping Nga”, lệnh cấm kể trên đã được ban hành.

Từng cá nhân trong sạch với doping có thể được mời tham dự các kỳ thế vận hội dưới màu cờ của Ủy ban Olympic thế giới và được gọi là “Vận động viên Olympic tới từ Nga” chứ không phải là “Đoàn thể thao Nga”.

Chủ tịch IOC Thomas Bach tuyên bố: “Điều này sẽ tạo ra một rào chắn cho mọi yếu tố gây hại và là chất xúc tác giúp hệ thống phòng chống doping được điều hành bởi Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) hoạt động hiệu quả hơn”.

Cùng với quyết định gây chấn động là cấm đoàn Nga, IOC cũng ra quyết định truất quyền thành viên IOC của chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Alexander Zhukov.

Ông Vitaly Mutko, Phó Thủ tướng Nga vốn là nhân vật trung tâm trong các báo cáo của WADA về hành vi che đậy và đồng lõa, khi chính phủ nước này cho phép VĐV dùng doping đại trà khi còn là Bộ trưởng Bộ thể thao Nga, cũng sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động của các kỳ Olympic mùa đông.

Nếu muốn thi đấu, các VĐV Nga sẽ bị buộc phải sử dụng lá cờ trung lập tại Olympic PyeongChang 2018. Ảnh: Reuters

Báo cáo của đoàn thanh tra do cựu Tổng thống Thụy Sĩ Samuel Schmid dẫn đầu đã kiểm tra thông tin về việc can thiệp của nhà nước vào hệ thống chống Doping của Nga khẳng định, họ có đầy đủ bằng chứng xác thực, tài liệu và nhiều loại thư từ khác để khẳng định Sochi 2014 là một trong số các kỳ Olympic mùa đông mà các vận động viên Nga sử dụng doping một cách có hệ thống.

Giới thể thao Nga đồng loạt bày tỏ sự bất bình trước quyết định này. Ông Alexander Zubkov, chủ tịch Hiệp hội Bóng chày Nga chia sẻ với Hãng tin Reuters qua điện thoại: “Tôi thực sự bị sốc bởi những gì đang xảy ra và bởi quyết định của Thomas Bach về cả một đất nước, cả một thế hệ các vận động viên”.


IOC đã đưa ra quyết định này chỉ 18 tháng sau khi không đồng thuận việc cấm toàn bộ các VĐV Nga  tham dự Olympics Rio de Janeiro. Khi ấy, IOC sau khi trao đổi với Liên đoàn thể thao quốc tế đã cho 271 vận động viên của Nga tranh tài tại kỳ Olympic mùa hè. Đây là 70% đội hình mạnh của đoàn Nga sau khi các vận động viên điền kinh và cử tạ bị cấm thi đấu.

Tuy nhiên, theo chủ tịch IOC Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết, sự việc ở thời điểm hiện tại đã rất khác. Các kết luận về việc sử dụng doping là từ các phòng xét nghiệm của IOC và sau đó đã không nhận được bất cứ một tài liệu, một bằng chứng độc lập hay thông tin từ hệ thống chống doping cao nhất của Nga.

Olympic mùa đông PyeongChang 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 25/2/2018 tại PyeongChang (Hàn Quốc).


Minh Tuệ/Báo Tin tức
Đội tuyển Nga dính nghi án doping ở World Cup 2014
Đội tuyển Nga dính nghi án doping ở World Cup 2014

Mới đây, một phát ngôn viên của FIFA đã tuyên bố, những cầu thủ của đội tuyển Nga từng tham dự World Cup 2014 đều sẽ bị điều tra về những cáo buộc liên quan tới doping.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN