Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 31/8: Việt Nam xếp thứ 16

Kết thúc ngày thi đấu 31/8, thể thao Việt Nam có 4 HCV, 15 HCB và 18 HCĐ, đứng thứ 16 toàn đoàn.

Trong ngày thi đấu thứ 13 có ít môn thi đấu, bóng chuyền nữ trở thành tâm điểm khi đánh bại chủ nhà Indonesia và đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành vị trí thứ 5 tại một kỳ ASIAD. Đội tuyển cầu mây nữ đã giành quyền vào chung kết gặp đối thủ Thái Lan, trong khi quyền Anh nữ và cầu mây nam giành HCĐ.

Ở trận bán kết đồng đội nam (4 người) cầu mây, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 trước đội tuyển Nhật Bản, qua đó nhận HCĐ ở nội dung này.

Trong khi đó, ở môn quyền Anh, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thua 0-4 trước đối thủ người Triều Tiên Pang Chol Mi ở bán kết và cũng nhận HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 (tính đến 22h ngày 31/8):

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Nhật Bản hạ gục Trung Quốc phút 90, giành HCV bóng đá nữ
ASIAD 2018: Nhật Bản hạ gục Trung Quốc phút 90, giành HCV bóng đá nữ

Bị dồn ép suốt trận, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã ghi bàn thắng quý giá ở phút 90, qua đó giành chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc ở trận tranh HCV bóng đá nữ ASIAD 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN