ASIAD 2018: HCV đầu tiên thuộc về wushu Trung Quốc

Sáng 19/8, trong ngày tranh tài chính thức đầu tiên, tấm huy chương vàng đầu tiên của Á vận hội 2018 (ASIAD 2018) đã thuộc về ngôi sao wushu Trung Quốc, Sun Peiyuan ở nội dung Trường quyền nam.

Chú thích ảnh
Sun Peiyuan đã có màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: AP

Sun Peiyuan, 29 tuổi, từng là nhà vô địch thế giới ở giải wushu World Championships tổ chức ở Indonesia năm 2015, có màn trình diễn xuất sắc, đầy thuyết phục và giành HCV với 9,75 điểm.

HCB nội dung này thuộc về VĐV chủ nhà Edgar Xavier Marvelo (9,72 điểm) và HCĐ được trao cho Tsemin Tsai của Đài Loan (Trung Quốc) với 9,70 điểm.

Hơn 220 VĐV sẽ đua tranh 14 HCV của wushu tại kỳ ASIAD năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
ASIAD 2018: Đoàn Việt Nam chờ huy chương đầu tiên
ASIAD 2018: Đoàn Việt Nam chờ huy chương đầu tiên

Hôm nay, các VĐV Việt Nam tranh tài ở 13 môn, trong đó bắn súng chính là tâm điểm với nhiều khả năng sẽ có màn ra mắt của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh trong nội dung mới được nước chủ nhà đưa vào chương trình thi đấu là 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN