Xung đột Trung Đông: Mỹ nói tiến gần mục tiêu, Israel tuyên bố chưa xác định điểm dừng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 cho biết Washington “đang rất gần” hoàn thành các mục tiêu quân sự tại Trung Đông và đang cân nhắc khả năng “giảm dần” mức độ can dự, qua đó cho thấy dấu hiệu điều chỉnh chiến lược sau 3 tuần xung đột.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bốtrên trang Truth Social, ông Trump nêu rõ 5 mục tiêu chính mà Mỹ theo đuổi, gồm: làm suy yếu hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran; phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng; triệt tiêu các lực lượng hải quân, không quân và phòng không; ngăn chặn Iran tiến gần năng lực hạt nhân; đồng thời bảo vệ các đồng minh của Mỹ tại khu vực.

Các phát biểu này được củng cố bởi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người khẳng định năng lực phòng không và sản xuất vũ khí của Iran đã bị “đánh tê liệt”, trong khi số vụ tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào lực lượng Mỹ đã giảm mạnh.

Đáng chú ý, Washington cũng phát tín hiệu muốn chuyển giao vai trò bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz cho các quốc gia trong khu vực, thay vì tiếp tục duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn.

Trái với Mỹ, Israel đến nay chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian hay tiêu chí cụ thể nào về việc kết thúc chiến dịch. Giới phân tích nhận định Israel nhiều khả năng theo đuổi mục tiêu sâu rộng hơn, bao gồm làm suy yếu toàn diện cấu trúc quyền lực và năng lực chiến lược của Iran. Thậm chí Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz vừa mới tuyên bố quân đội Israel đã chuẩn bị kể hoạch cho 3 tuần tấn công nữa vào Iran.

Sự khác biệt này làm dấy lên lo ngại tại Israel rằng Mỹ có thể rút lui sớm, trước khi các mục tiêu an ninh cốt lõi của nước này được đảm bảo. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định hai bên “hoàn toàn đồng thuận” về vấn đề Iran.

Diễn biến trên cho thấy, trong khi Mỹ có xu hướng giới hạn mục tiêu và tính toán điểm dừng, Israel vẫn theo đuổi chiến lược dài hơi hơn, làm gia tăng nguy cơ chênh lệch trong cách tiếp cận và triển vọng kết thúc xung đột.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Trung Đông)
Quân đội Israel cảnh báo các thủ đô châu Âu sau khi Iran phóng tên lửa tầm 4.000 km
Quân đội Israel cảnh báo các thủ đô châu Âu sau khi Iran phóng tên lửa tầm 4.000 km

Tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir cảnh báo nỗ lực tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ tại Diego Garcia cho thấy các thủ đô châu Âu, bao gồm Berlin, Paris và Rome, hiện nằm trong tầm bắn trực tiếp của kho tên lửa đạn đạo Tehran. Đây được coi là một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến kéo dài ba tuần, đồng thời phá vỡ các tuyên bố lâu nay của Iran về giới hạn chương trình tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN