Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát
WHO ghi nhận đây là đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo. Đợt bùng phát dịch hiện nay được công bố từ ngày 15/5 và do chủng Bundibugyo gây ra - chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt.
Theo WHO, tính đến ngày 30/7, CHDC Congo đã xác nhận 3.605 ca bệnh, trong đó có 1.587 người tử vong (tỷ lệ tử vong khoảng 44%). WHO cảnh báo dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi chuỗi lây truyền chưa bị cắt đứt và số ca mắc mới cũng như số người tử vong không ngừng gia tăng.
Ebola lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể người hoặc động vật nhiễm bệnh. Trong 50 năm qua, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người trên khắp châu Phi.
Tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay là tỉnh Ituri ở vùng Đông Bắc CHDC Congo, giáp biên giới với Nam Sudan và Uganda. Dịch bệnh cũng đã lan sang 4 tỉnh khác, trong đó có North Kivu và South Kivu - nơi nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang mang tên “Phong trào M23”.
WHO nhận định tình trạng mất an ninh, làn sóng người dân di chuyển nơi ở, hoạt động đi lại thường xuyên ở trong nước và xuyên biên giới đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch, đồng thời làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh hết sức nguy hiểm này tiếp tục lây lan sang các khu vực khác.
Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp phòng chống dịch, WHO cho biết vaccine được đánh giá có nhiều triển vọng nhất đối với chủng Bundibugyo là do Hilleman Laboratories - tổ chức nghiên cứu vaccine có trụ sở ở Singapore - phát triển. Trước đó, một tình nguyện viên cũng đã được tiêm liều vaccine thử nghiệm khác do Đại học Oxford phát triển.