WHO cảnh báo biến thể Delta lây lan mạnh tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, báo Khmer Times ngày 29/9 dẫn lời Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan, cảnh báo biến thể Delta đang lây lan mạnh tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 20/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Li Ailan, biến thể Delta dễ lây lan hơn các biến thể khác và sẽ là một mối đe dọa y tế với quốc gia Đông Nam Á này. Báo Khmer Times dẫn báo cáo cho rằng con số này gần mức 8.000 ca và con số này đã tăng nhanh kể từ tháng 7 vừa qua.

Sau khi phát hiện ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên vào ngày 31/3, tính đến ngày 27/9, Campuchia phát hiện tổng cộng 7.852 ca nhiễm biến thể này, tăng 1.349 ca so với ngày 23/9, trong đó riêng ở Phnom Penh có trên 1.000 ca. Số ca nhiễm biến thể Delta tăng mạnh chỉ trong vòng 4 ngày đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, đặc biệt sau khi chính phủ nước này đã phải ra quyết định ngừng Lễ Pchum Ben truyền thống.

Về diễn biến mới nhất của dịch COVID-19 tại Campuchia, ngày 29/9 là ngày thứ 6 liên tiếp số ca mắc mới ở nước này ở trên mức 800 ca/ngày và là mức cao nhất kể từ ngày 16/7 khi ổ dịch ở các ngôi chùa lan rộng tại Phnom Penh, Battambang và thêm cả tỉnh Banteay Meanchey.

Trong thông cáo ngày 29/9, Bộ Y tế Campuchia xác nhận 881 ca mới trong 24 giờ qua, bao gồm 65 ca nhập cảnh và 816 ca lây nhiễm cộng đồng. Bộ trên cũng ghi nhận thêm 15 ca tử vong. Như vậy, Campuchia có tổng cộng 111.673 ca mắc COVID-19, trong đó 102.222 người đã khỏi bệnh và 2.302 người tử vong.

* Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở nước này trong ngày 29/9 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 ca kể từ cuối tháng 5 vừa qua.

Phát biểu trên Đài phát thanh Radio Plus, Bộ trưởng Niedzielski cho hay giới chức nước này dự báo vào cuối tháng 9 số ca mắc mới COVID-19 trung bình khoảng 1.000 ca/ngày và tình hình đợt lây nhiễm thứ 4 đang diễn biến đúng như dự đoán. Ông cho biết thêm, những số liệu này chưa phản ánh mức độ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Theo ông, số ca mắc mới cụ thể, sẽ được báo cáo trong ngày 29/9, có khả năng vượt mức 1.200 ca.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ba Lan có hơn 2,9 triệu ca mắc COVID-19 và 75.601 ca tử vong. Tỷ lệ tiêm vaccine đủ hai mũi ở nước này đạt 51,1%.

Trang Nhung - Phan An  (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tại Campuchia tăng mạnh do ổ dịch tại các ngôi chùa
Số ca mắc COVID-19 tại Campuchia tăng mạnh do ổ dịch tại các ngôi chùa

Các ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng tại Campuchia đang tăng nhanh liên quan đến ổ dịch các ngôi chùa tại thủ đô Phnom Penh và mới nhất là Battambang, nơi có tới 43% nhà sư có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cùng với đó là “điểm nóng” COVID-19 tại tỉnh Siem Reap chưa có dấu hiệu dịu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN