Vùng Liguria của Italy có kế hoạch cấm phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt

Chính quyền vùng Liguria, ở Tây Bắc Italy, sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 10/3 về đề xuất cấm phụ nữ mang mạng che mặt Hồi giáo khi vào bệnh viện hoặc các cơ quan công cộng khác.

Đề xuất nói trên, được Chủ tịch Vùng Liguria Giovanni Toti thuộc đảng Tiến lên Italy (FI) và Uỷ viên Hội đồng Vùng phụ trách y tế Sonia Viale thuộc đảng cực hữu Liên đoàn Phương Bắc (LN) đưa ra, được cho là nhằm bảo vệ quyền tự do của phụ nữ. Theo Chủ tịch Vùng Liguria Giovanni Toti, những phụ kiện như mạng che mặt Hồi giáo là “biểu tượng tồi tệ nhất cho thấy sự áp bức đối với phụ nữ” và “những người sống ở Italy ít nhất cần phải tôn trọng và tuân thủ ở mức tối thiểu các quy định về bình đẳng nam, nữ”.

Tuy nhiên, một số thành viên các chính đảng khác đã chỉ trích đề xuất này, coi đây là hành động mang tính phân biệt đối xử và có thể trái với Hiến pháp.

Một lệnh cấm tương tự hiện đang được áp dụng ở Vùng Lombardy giáp với Liguria kể từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, nội dung văn bản về sự hạn chế mang tính pháp lý ở Vùng Lombardy không công khai đề cập đến từ “mạng che mặt Hồi giáo” do nó có thể gây tranh cãi về quyền tự do tôn giáo được nêu trong Hiến pháp Italy.

TTXVN/Tin tức
Hà Lan cấm đeo mạng che mặt nơi công cộng
Hà Lan cấm đeo mạng che mặt nơi công cộng

Bộ Nội vụ Hà Lan nhấn mạnh trang phục che kín khuôn mặt sẽ bị cấm tại các cơ sở giáo dục, y tế, các cơ quan của chính phủ và trên các phương tiện công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN