Vụ nổ ở Beirut: Liban đề nghị quân đội giám sát an ninh tại Beirut

Hội đồng Quốc phòng Tối cao Liban khuyến cáo tuyên bố thủ đô Beirut là thành phố bị ảnh hưởng bởi thảm họa sau vụ nổ lớn, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 2 tuần tại thủ đô cũng như chuyển giao trách nhiệm về an ninh cho giới chức quân đội.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau vụ nổ kinh hoàng tại Beirut, Liban, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng tối cao Liban, được đọc trực tiếp trên truyền hình vào sáng 5/8 (theo giờ Việt Nam), cho biết Tổng thống Liban Michel Aoun quyết định trích 100 tỷ bảng Liban (khoảng 66 triệu USD) từ ngân sách 2020 để phục vụ khẩn cấp.

Hội đồng Quốc phòng cũng đề nghị trước thềm cuộc họp Nội các ngày 5/8 rằng một ủy ban với nhiệm vụ điều tra vụ nổ và báo cáo kết quả trong vòng 5 ngày nhằm đưa ra hình phạt cao nhất cho những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ nổ.

Cùng ngày, Thủ tướng Liban Hassan Diab cho hay khoảng 2.750 tấn amoni nitrat được cất giữ tại kho chứa đồ ở cảng Beirut đã nổ, phá hủy một khu vực rộng lớn của thủ đô Liban.

Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 73 người đã thiệt mạng và khoảng 3.700 người bị thương trong vụ nổ này, trong đó có công dân của một số nước.

Thanh Bình (TTXVN)
Trên 3.700 người thương vong trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Liban
Trên 3.700 người thương vong trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Liban

Theo truyền thông nhà nước Liban, đã ít nhất 70 người đã thiệt mạng và trên 3.700 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra chiều tối 4/8 tại thủ đô Beirut của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN