Vụ máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Bangladesh: Kẻ tấn công sử dụng súng đồ chơi

Ngày 25/2, cảnh sát Bangladesh cho biết thủ phạm vụ đe dọa bằng súng trên chiếc máy bay mang số hiệu BG 147 của hãng hàng không quốc gia Biman Bangladesh Airlines đã sử dụng súng đồ chơi và không mang theo bất cứ chất nổ nào.

Chú thích ảnh
Lực lượng đặc nhiệm Bangladesh được triển khai tại sân bay quốc tế Shah Amanat ở Chattogram, sau vụ máy bay của hãng Biman Bangladesh Airlines hạ cánh khẩn cấp ngày 24/2/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Người đàn ông trên, mang tên Mahadi, đã bị bắn chết sau khi tìm cách lao vào buồng lái, khua khẩu súng yêu cầu phi công hạ cánh khẩn cấp và đe dọa cho nổ tung máy bay.

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng thành phố Chittagong, miền Nam Bangladesh, ông Kusum Dewan cho biết: "Khẩu súng của nghi can là một món đồ chơi và anh ta không mang bom trên người. Anh ta có vẻ không ổn định về tâm lý". Theo ông Dewan, đối tượng trên có một vấn đề cá nhân với vợ và đòi được nói chuyện với Thủ tướng Sheikh Hasina. Tuy nhiên, ông cho biết cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và chưa muốn đưa ra kết luận nào vào thời điểm này. Trong khi đó, cơ quan điều tra cũng tìm xem tại sao đối tượng trên có thể mang một khẩu súng đồ chơi qua cửa kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở Dhaka.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay mang số hiệu BG 147 đang trong hành trình từ Dhaka đến Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Phi công đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Shah Amanat ở Chittagong. Toàn bộ 134 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn đã được an toàn.

Bích Liên (TTXVN)
Máy bay Bangladesh hạ cánh khẩn cấp do âm mưu tấn công
Máy bay Bangladesh hạ cánh khẩn cấp do âm mưu tấn công

Chuyến bay mang số hiệu BG 147 cất cánh từ thủ đô Bangladesh đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Shah Amanat ở Chittagong Đông Nam Bangladesh do một âm mưu tấn công máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN