Vụ cháy chợ “Bà Côi” thiệt hại hàng tỷ rúp

Trả lời phỏng vấn báo "Buổi chiều Kazan", bà Đào Thị Côi - Giám đốc Công ty cổ phần Vitarus quản lý khu chợ có đông người Việt ở thành phố Kazan (Nga) bị cháy hôm 13/10, cho rằng vụ cháy không hề ngẫu nhiên.

Theo bà Côi, hiện chưa thể công bố con số thiệt hại mà chỉ có thể nói rằng tổn thất lên tới hàng tỷ rúp. Tổng cộng gần 800 người phải chịu thiệt hại về vật chất.
Trong số các tiểu thương có hàng hóa bị cháy có 184 người Nga, 140 người Tajikistan và 114 người Việt Nam. Bà Côi nói: "Tôi không đưa ra giả thuyết gì ngoài việc chợ bị đốt. Đây là vụ cháy thứ 2 tại chợ. Sau vụ cháy thứ nhất đã có rất nhiều cuộc kiểm tra và chúng tôi đã hoàn tất mọi yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, 2 năm trước đã đầu tư 9 triệu rúp vào hệ thống chống cháy nổ mới và hàng tháng chi 38.000 rúp cho các chuyên gia để bảo trì".

Vụ cháy chợ "Bà Côi" xảy ra vào chiều ngày 13/10. Đám cháy được dập tắt sau hơn 5 giờ và rất may không có thương vong.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)

Tin thêm về vụ cháy chợ người Việt ở Nga
Tin thêm về vụ cháy chợ người Việt ở Nga

Lúc 15h55' (giờ địa phương) ngày 13/10 đã xảy ra cháy lớn tại khu chợ có đông người Việt buôn bán, thường gọi là chợ "Bà Côi", ở địa chỉ số 100 phố Zhurnalistov, thành phố Kazan thuộc nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN