Với 3.393 ca, Mỹ vượt Trung Quốc về số ca tử vong do dịch COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Washington 31/3 dẫn số liệu của hãng tin Reuters cho biết, số ca tử vong tại Mỹ do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên tới 3.393 ca vào ngày 31/3, vượt qua tổng số ca tử vong được ghi nhận tại Trung Quốc (khoảng 3.305).

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới trung tâm y tế ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 28/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức y tế đã hối thúc người dân Mỹ tuân thủ các chỉ thị ở trong nhà và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus này.

Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 31/3 thông báo, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại New York đã tăng thêm 9.000 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm tại bang này lên thành 75.795 người. Trong đó, số ca tử vong do COVID-19 tại bang này đã tăng 27% lên thành 1.550 người.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Thống đốc Andrew Cuomo nêu rõ: "Virus mạnh hơn và nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Chúng ta vẫn đang trong công cuộc leo núi, cuộc chiến chính ở trên đỉnh núi".

Ngoài ra, thống đốc bang New York cho biết, em trai của ông, phóng viên truyền hình cho đài CNN Chris Cuomo đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và sẽ tự cách ly.

Phạm Ngọc Ánh - Quang Anh (TTXVN)
Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng
Mỹ cân nhắc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 31/3, các quan chức Mỹ cho biết đang thảo luận về khả năng đưa ra khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở những khu vực công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tuy nhiên cũng cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để thực hiện bước đi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN