Video Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

Hôm 20/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã lần đầu phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) siêu hạng nặng Sarmat từ sân bay vũ trụ Plestsk.

Chú thích ảnh
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Sarmat là tên lửa uy lực nhất với tầm bắn xa nhất trên thế giới. Loại tên lửa này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang hạt nhân chiến lược Nga”, đài Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Cơ quan này cho biết thêm rằng tên lửa Sarmat đã hoàn thành đúng kỳ vọng trong tất cả giai đoạn thử nghiệm. ICBM Sarmat đã được nâng cấp, tăng số lượng đầu đạn có thể mang theo, cũng như hỗ trợ cho các loại đầu đạn mới, chẳng hạn đầu đạn dẫn đường siêu thanh.

Video: Xem Nga thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat (Nguồn: Twitter):

Trong bản tin được phát trên truyền hình Nga cùng ngày, giới chức quân sự đã báo cáo với Tổng thống VladirmirPutin về vụ thử tên lửa. Ông Putin đã chúc mừng các lực lượng vũ trang sau khi  phóng thành công tên lửa Sarmat. Ông nói: “Loại vũ khí độc nhất vô nhị này sẽ tăng cường tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang và đảm bảo an toàn cho nước Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Nó sẽ khiến bất kỳ ai có giọng điệu hung hăng đang cố đe doạ đất nước chúng ta phải suy nghĩ lại”.

Tổng thống nhấn mạnh tên lửa Sarmat được chế tạo từ các bộ phận và linh kiện được sản xuất trong nước. Điều này sẽ giúp thúc đẩy quá trình sản xuất hàng loạt loại vũ khí đầy tiềm năng này. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, Sarmat sẽ được đưa vào sản xuất.

Nga chưa công bố rõ ràng các thông số kỹ thuật của tên lửa Sarmat. Song theo giới chức, loại tên lửa này được phát triển nhằm thay thế loại ICBM R-36M2. Nó có thể mang đến 15 đầu đạn có khả năng tiêu diệt các đối thủ chiến lược, ngay cả khi không sử dụng chất nổ hạt nhân. 

Hồi năm 2018, Tổng thống Putin xác nhận đầu đạn dẫn đường siêu thanh Avangard đã được phát triển để làm đầu đạn tùy chọn cho ICBM Sarmat. Ông Putin cũng cho biết thêm loại tên lửa mới này có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện đại và sẽ không có loại tương tự nào trên thế giới trong thời gian dài.

Phản ứng trước sự việc trên, Lầu Năm Góc cho rằng việc Nga phóng ICBM Sarmat là một cuộc thử nghiệm thường lệ và không phải là mối đe dọa đối với Mỹ. Vụ phóng tên lửa lần này cũng không gây ngạc nhiên vì Moskva đã thông báo trước cho Mỹ theo các điều khoản của hiệp ước kiểm soát vũ khí vẫn tồn tại. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói: “Nga đã thông báo chính xác cho Mỹ theo nghĩa vụ trong hiệp ước New START rằng họ có kế hoạch thử loại ICBM này”.

Sarmat dự kiến sẽ hoàn thành các cuộc thử nghiệm vào cuối năm nay, sau đó nó sẽ chính thức được đưa vào trang bị cho các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức
‘Lỗ hổng’ thương mại giúp hải sản Nga vẫn có thể vào Mỹ bất chấp lệnh trừng phạt
‘Lỗ hổng’ thương mại giúp hải sản Nga vẫn có thể vào Mỹ bất chấp lệnh trừng phạt

Bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ, Moskva vẫn có thể xuất khẩu hàng tỷ USD thủy sản vào Washington thông qua những "lỗ hổng" thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN