Thông tin nêu trên được kênh RT của Liên bang Nga ngày 1/6 đăng tải dựa trên thông báo cùng ngày của Thống đốc vùng Bryansk, ông Alexander Bogomaz.
Theo RT, trong khi nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn chưa được xác định thì Công ty Đường sắt Liên bang Nga cho biết trụ cầu đã sụp đổ do “sự can thiệp trái phép vào hoạt động giao thông vận tải”.
Báo Izvestia của Liên bang Nga dẫn lời các quan chức y tế địa phương cho biết cây cầu bị đánh sập bởi một vụ nổ.
Nhiều kênh tin tức trên Telegram cũng cho rằng nguyên nhân sập cầu rất có thể là hành động phá hoại.
Các video lan truyền trên Telegram cho thấy một toa tàu bị nghiền nát, hành khách được sơ tán qua các cửa sổ vỡ, và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường (Xem video. Nguồn: RT).
Vụ sập cầu cũng ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông trên cầu khi chúng rơi xuống đoàn tàu bên dưới.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga (MChS) cho biết các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường vụ sập cầu.
“Tất cả sự hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp cho các nạn nhân. Các lực lượng bổ sung của MChS, thiết bị cứu hộ khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ hoạt động ban đêm đã được triển khai đến khu vực này”, bộ này cho biết trong một tuyên bố chính thức.
Chỉ vài ngày trước đó, một đoàn tàu chở hàng tại khu vực Belgorod, giáp biên giới Ukraine, đã cán phải một thiết bị nổ được cài dưới đường ray, gây ra một vụ nổ mạnh.
Theo Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, vụ nổ đã làm hư hại mạng lưới điện đường sắt, nhưng không gây thương vong.
Hãng tin Reuters ngày 1/6 cho biết thêm kể từ khi Liên bang Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn ba năm trước, các cuộc pháo kích xuyên biên giới, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và các cuộc đột kích bí mật từ Ukraine vào các vùng Bryansk, Kursk và Belgorod (giáp biên giới Ukraine) vẫn diễn ra liên tục.