Theo đài RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết thông tin trên ngày 26/12.
Theo FSB, người này bị ép buộc thông qua một vụ lừa đảo qua điện thoại. Các đối tượng khiến cô gái trẻ tin rằng mình đang bị điều tra hình sự và có thể được giảm nhẹ trách nhiệm nếu thực hiện gài bom - hành động mà giới chức Nga coi là một vụ tấn công khủng bố.
FSB cho biết người điều phối phía Ukraine đã sắp xếp giao một thiết bị nổ tự chế có sức công phá tương đương 400 gram TNT. Nghi phạm được chỉ đạo đặt thiết bị này dưới một chiếc xe tại bãi đỗ xe của một căn cứ quân sự ở miền Nam Nga. Nghi phạm này là cư dân của vùng Krasnodar giáp ranh.
FSB đã công bố đoạn video ghi lại thời điểm bắt giữ và cuộc thẩm vấn nghi phạm, trong đó người này bày tỏ hối hận (xem video dưới).
Trong tuần qua, FSB đã ngăn chặn hai âm mưu khủng bố khác mà họ cáo buộc Ukraine chỉ đạo tại các vùng Kaluga và Tyumen. Theo cơ quan thực thi pháp luật Nga, trong cả hai vụ việc, các nghi phạm đã thiệt mạng trong các cuộc đấu súng khi lực lượng chức năng tìm cách bắt giữ.
Trước đó, sáng 22/12, hãng tin TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko cho biết Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov, đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ở phía Nam Moskva. Theo thông tin ban đầu, một thiết bị nổ gắn dưới ô tô đỗ trên phố Yasenevaya đã phát nổ, khiến Trung tướng Sarvarov tử vong. Các nhà điều tra đang xem xét các giả thuyết liên quan đến vụ việc, trong đó có khả năng do lực lượng bên ngoài thực hiện. Ủy ban điều tra đã mở ngay vụ án hình sự liên quan đến tội sát hại quân nhân.
Nga cáo buộc Ukraine gia tăng các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga trong bối cảnh các lực lượng tiền tuyến gặp khó khăn. Giới chức Nga nói rằng các chiêu trò lừa đảo thường xuyên được tình báo Ukraine sử dụng để gây sức ép, buộc công dân Nga thực hiện hành vi phạm tội.
Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc trên.