Venezuela sẵn sàng giao công ty dầu khí nhà nước cho Nga

Tờ El Nacional dẫn nguồn tin riêng cho biết Chính phủ Venezuela sẵn sàng giao toàn quyền kiểm soát công ty dầu khí nhà nước PDVSA cho tập đoàn Rosneft của Nga. 

Chú thích ảnh
Bên trong trụ sở công ty PDVSA (Petroleo de Venezuela SA) tại Caracas. Ảnh: TASS

Theo tờ báo trên, sáng kiến này được đưa ra để đáp lại quyết định xóa nợ của Nga đối với Venezuela. El Nacional cho biết sáng kiến này đã nhận được phản hồi tích cực tại Moskva. 

Liên quan đến vấn đề này, một số chuyên gia đã được phái tới Venezuela để đánh giá tình hình hiện tại của PDVSA cũng như tính khả thi của sáng kiến trên. Phía chuyên gia Nga đã kết luận rằng công ty dầu khí của Venezuela cần cải tổ nhân lực nghiêm túc nhằm khôi phục tính cạnh tranh. 

Tính đến nay, các bên đang tìm kiếm những hình thức hợp pháp để chuyển giao quyền quản lý PDVSA cho Rosneft mà không cần tư nhân hóa. Theo luật pháp Venezuela, động thái này cần được Quốc hội phê chuẩn – hiện dưới quyền kiểm soát của phe đối lập. 

Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào PDVSA hồi tháng 1/2019 liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Washington cũng cho biết toàn bộ tài sản của PDVSA tại Mỹ, ước tính lên tới 7 tỷ USD, sẽ bị đóng băng. Các biện pháp hạn chế trên sẽ được dỡ bỏ chỉ sau khi phe đối lập Venezuela nắm quyền kiểm soát PDVSA.

Rosneft là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Venezuela. Tập đoàn dầu khí Nga đã triển khai một số dự án phát triển và thăm dò với PDVSA. Hai công ty này cũng quản lý một cơ sở hoạt động chung tên là Perforosven.

Ngày 10/9, Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Venezuela Elliott Abrams cho biết trong tương lai, Washington có thể ban lệnh trừng phạt đối với Rosneft vì hợp tác với Venezuela. Trước đó, ông Abrams thừa nhận các hoạt động của Rosneft tại Venezuela không hề vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với quốc gia Nam Mỹ này. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Venezuela tăng 375% lương tối thiểu cho người lao động
Venezuela tăng 375% lương tối thiểu cho người lao động

Ngày 14/10, Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo sẽ tăng 375% lương tối thiểu hợp pháp, từ mức 40.000 lên 150.000 "bolivar soberano" (bolivar chủ quyền) mỗi tháng cho người lao động tại Venezuela trong bối cảnh tình hình siêu lạm phát và khủng hoảng kinh tế chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN