Vận động viên Triều Tiên sẽ sử dụng máy bay Hàn Quốc để tham dự Olympic mùa Đông

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31/1 cho biết 10 vận động viên Olympic của Triều Tiên sẽ sử dụng một máy bay thuê bao của Hàn Quốc để đến PyeongChang khi chiếc máy bay này đưa phái đoàn của Hàn Quốc trở về sau 2 ngày tham gia tập huấn trượt tuyết chung tại Triều Tiên.

Máy bay chở các vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc cất cánh từ sân bay Yangyang tới sân bay Kalma ở Wonsan, Triều Tiên ngày 31/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trước đó, một máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines đã đưa một phái đoàn Hàn Quốc gồm 45 người, trong đó có 20 vận động viên trượt tuyết, đến khu trượt tuyết Masikryong ở Triều Tiên để tham gia tập luyện chung trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Đây là lần đầu tiên một máy bay của Hàn Quốc sử dụng sân bay quân sự cũ Kalma của Triều Tiên. Theo kế hoạch, trong chiều về vào ngày 1/2, chiếc máy bay này sẽ đem theo 32 người Triều Tiên, trong đó có 10 vận động viên trượt tuyết, đến PyeongChang. Tổng cộng 22 vận động viên Triều Tiên sẽ tham gia Olympic PyeongChang, diễn ra từ ngày 9-25/2 tới. Trước đó, 12 vận động viên khúc côn cầu trên băng đã sang Hàn Quốc.

Tại khu trượt tuyết Masikryong, ông Ri Hang-jun, một quan chức Bộ Thể thao Triều Tiên, đã đón tiếp phái đoàn của Hàn Quốc. Trên các đường trượt ở Triều Tiên, các vận động viên từ hai miền đã cùng nhau tham gia buổi luyện tập kéo dài 1 giờ rưỡi. Cuộc luyện tập chung này đã được tiến hành sau khi Mỹ đồng ý với dự án hợp tác dù đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.


Chính phủ Hàn Quốc khẳng định việc thúc đẩy các hoạt động thể thao và văn hóa liên Triều sẽ không vi phạm các trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Seoul nhấn mạnh rằng sự hòa giải liên Triều sẽ hỗ trợ cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.

TTXVN/Báo Tin tức
Olympic PyeongChang 2018: Hai miền Triều Tiên cùng tập huấn trượt tuyết
Olympic PyeongChang 2018: Hai miền Triều Tiên cùng tập huấn trượt tuyết

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31/1 thông báo, các vận động viên trượt tuyết của nước này và Triều Tiên sẽ vẫn thực hiện cùng tập huấn tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mang tên Masikryong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên theo đúng lịch trình, sau khi Mỹ đồng ý với dự án hợp tác này mặc dù đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN