Ủy hội Sông Mê Công sẵn sàng hỗ trợ Lào rà soát, cập nhật kế hoạch phát triển thủy điện

Sau quyết định của Chính phủ Lào về việc “rà soát, kiểm tra tất cả các đập hiện có và đập đang xây dựng, cũng như đình chỉ xem xét tất cả dự án thủy điện mới” sau sự cố vỡ đập Sepien-Senamnoy vào ngày 23/7 vừa qua, Ủy hội Sông Mê Công (MRC) ngày 15/8 ra thông báo hoan nghênh quyết định trên của Chính phủ Lào.

Chú thích ảnh
Ngập lụt sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy ở Attapeu ngày 25/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông báo viết: “MRC nhiệt liệt hoan nghênh quyết định cũng như sáng kiến của Thủ tướng Lào về việc rà soát lại tất cả các đập và đình chỉ tất cả các dự án thủy điện mới.

MRC đang tìm cách hợp lực với Lào rà soát và cập nhật kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện của quốc gia này dựa trên kế hoạch và chiến lược phát triển lưu vực của MRC, vì một khu vực Mê Công bền vững hơn”.

Sự cố vỡ đập D thuộc thủy điện Sepien-Senamnoy tại Attapeu, Nam Lào vào tối ngày 23/7 vừa qua đã khiến 13 bản tại huyện Sanamxay bị ảnh hưởng, trong đó sáu bản bị ngập hoàn toàn.

Theo thông báo của Lào, tính đến hết ngày 14/8 đã có 39 người chết và 97 người mất tích.

Xuân Tú - Phạm Kiên (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)
Vỡ đập thủy điện tại Lào: 31 người thiệt mạng, vẫn còn 100 người mất tích
Vỡ đập thủy điện tại Lào: 31 người thiệt mạng, vẫn còn 100 người mất tích

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, tính đến hết ngày 6/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 31 nạn nhân trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian Xenamnoy. Như vậy cho đến nay, vẫn còn 100 người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN