Ukraine điều quân tới giáp biên giới Nga?

Kênh truyền hình 24 của Ukraine ngày 16/3 cho biết Kiev đang điều quân đội và thiết bị quân sự tới giáp khu vực biên giới với Nga, trong bối cảnh Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) đang tiến hành bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Nguồn tin trên đã phát đoạn video cho thấy một đoàn tàu hỏa đang chở những chiếc xe tăng hướng về phía biên giới với lời đề tựa "thiết bị quân sự đang được di chuyển về phía Nga".

Ảnh: Itar-tass


Theo người dân địa phương, đoàn tàu trên đã đến nhà ga Kondrashevskaya Novaya ngày 15/3, cách Lugansk 10 km. Có báo cáo cho rằng cư dân từ các khu làng gần đó ngăn chặn việc vận chuyển các thiết bị quân sự. Một số người biểu tình làm chệch đường ray buộc con tàu con tàu đi vào đường tàu tránh và chặn lối ra bằng các tấm kim loại nặng. Hầu hết các binh lính trên tàu bình tĩnh và không để xảy ra xô xát với người dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết nước này đã tiến hành các biện pháp nhằm tăng cường an ninh trên biên giới với Nga.

"Khu vực biên giới giữa Lugansk và Kharkov đã được bảo vệ. Lực lượng biên phòng và lực lượng Phòng vệ Quốc gia sẽ ngăn chặn bất kỳ người dân nào vượt qua biên giới nếu thấy nghi ngờ. Hàng trăm người như vậy bị cấm qua biên giới mỗi ngày", ông Avakov nói. 


CT (Theo Itar-tass)
Nga tôn trọng lựa chọn của người dân Crimea
Nga tôn trọng lựa chọn của người dân Crimea

Trong bối cảnh CH tự trị Crimea đang tổ chức trưng cầu dân ý về quyết định sáp nhập vào Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel bàn về tình hình khủng hoảng tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN