Tướng Ahmad Reza Pourdastan. Ảnh: mehrnews
Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời ông Pourdastan nói: “Theo học thuyết tấn công, các chiến dịch phủ đầu cũng được xác định và nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi, chúng ta có thể khiến đối phương bất ngờ nghiêm trọng bằng các chiến dịch phủ đầu tại những địa bàn chưa được biết đến”.
Ông cho biết thêm lực lượng vũ trang Iran vẫn chưa đưa vào tác chiến một phần đáng kể năng lực của mình và tuyên bố nước này hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ người dân Liban.
Dưới thời Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, quân đội Iran tuân thủ học thuyết được gọi là “kiên nhẫn chiến lược”. Các chuyên gia mô tả đây là chiến lược kiềm chế có chủ đích và được tính toán, tập trung vào răn đe thay vì đối đầu.
Tuy nhiên, khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran, nước này đã chuyển sang học thuyết “răn đe chủ động và chưa từng có tiền lệ”, thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm ở Kuwait, UAE và Bahrain, cũng như Israel.
Trong khi đó, ngày 23/6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, trong đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm công tác về những vấn đề cụ thể.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các nhà đàm phán đã quyết định thành lập 4 nhóm công tác về dỡ bỏ lệnh trừng phạt, các vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế cũng như cơ chế giám sát và thực thi thỏa thuận.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi cho biết ông đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và về bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran. Bên cạnh đó, hai bên tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm quyền tự do, an toàn hàng hải không thu phí.