Tunisia mở cửa lại Lãnh sự quán tại Libya

Bộ Ngoại giao Libya ngày 21/4 thông báo Tunisia đã mở cửa lại Lãnh sự quán nước này tại thủ đô Tripoli của Libya.

Đại sứ quán Tunisia tại Tripoli. Ảnh: Reuters

Theo thông báo trên, Lãnh sự quán Tunisia đã bắt đầu hoạt động trở lại sau khi hai nước đàm phán. Bộ Ngoại giao Tunisia từ chối đưa ra bình luận, tuy nhiên một nguồn tin ngoại giao đã xác nhận động thái trên.
   
Hồi năm 2014, hầu hết các Đại sứ quán nước ngoài tại Tripoli đã đóng cửa khi cuộc giao tranh khốc liệt nổ ra giữa các phe cánh đối địch, tuy nhiên một số Đại sứ quán đã hoạt động trở lại sau khi Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc hậu thuẫn tại Libya lên nắm quyền. Tunisia đã đóng cửa phái bộ ngoại giao tại Libya vào năm 2015 sau khi 10 nhân viên Tunisia bị bắt cóc.

TTXVN/Báo Tin tức
Phiến quân bắt cóc 10 nhân viên Lãnh sự quán Tunisia tại Libya
Phiến quân bắt cóc 10 nhân viên Lãnh sự quán Tunisia tại Libya

Bộ Ngoại giao Tunisia thông báo một nhóm vũ trang đã tấn công Lãnh sự quán nước này ở thủ đô Tripoli của Libya và bắt cóc 10 nhân viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN