Trung Quốc tuyên bố tiếp tục điều tàu hải giám ra đảo tranh chấp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 3/10 cho biết các tàu hải giám của nước này sẽ tiếp tục tuần tra trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông, Tân hoa Xã đưa tin.

Một tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày 2/10. Ảnh AFP/TTXVN.


Bình luận trên được đưa ra sau khi giới truyền thông Trung Quốc đưa tin các nhân vật cánh hữu Nhật Bản đã vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư/Senkaku cùng ngày 3/10 và các tàu hải giám Trung Quốc cũng đi vào vùng biển này để tuần tra.

Ông Hồng Lỗi nói: "Trung Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến sự việc này. Các tàu hải giám Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra trên vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư".

Theo ông Hồng Lỗi, Trung Quốc cực lực phản đối các nhân vật cánh hữu Nhật Bản xâm nhập trái phép vùng biển ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư. Ông nói: "Các nhân vật cánh hữu Nhật Bản có mục đích gì khi tiếp tục gây rối trên quần đảo Điếu Ngư trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi Bắc Kinh và Tôkyô tích cực tham vấn lẫn nhau về tranh chấp này. Tại sao Chính phủ Nhật Bản lại cho phép họ?".

Trước đó, hãng Kyodo đưa tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 3/10 ba tàu hải giám Trung Quốc lại đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ba tàu này tiến vào vùng biển trên vào khoảng thời gian từ 12h30' và 12h50' trưa 3/10, phớt lờ cảnh báo của Nhật Bản.


Văn phòng khu vực của Lực lượng bảo vệ bờ biển tại Naha, tỉnh Okinawa, cho biết các tàu tuần tra của lực lượng này đã yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển Nhật Bản, song đã không có phản hồi.


Nhật Bản ngay lập tức đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao ngày thứ hai liên tiếp.


Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba nói tại một cuộc họp báo ở Tôkyô: "Tôi kêu gọi phía Trung Quốc kiềm chế để chúng ta có thể liên lạc hiệu quả và tiến hành đối thoại trong bầu không khí hòa bình".



TTXVN/Tin tức

Nhật Bản không đưa vấn đề tranh chấp đảo ra tòa quốc tế
Nhật Bản không đưa vấn đề tranh chấp đảo ra tòa quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Yosihiko Noda ngày 1/10 khẳng định Nhật Bản không có ý định sử dụng Tòa án Công lý Quốc tế để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến chủ quyền chuỗi đảo Senkaku.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN