Một đoạn đường và cây cầu bị hư hại do lũ quét tại Thiên Tân, Trung Quốc ngày 28/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, lượng mưa đo được tại thị trấn Nam Phong, thành phố Triệu Khánh, đã đạt đỉnh 258,7 mm. Hai huyện Phong Khai và Hoài Tân trong địa bàn thành phố này đã ghi nhận tổng cộng 54 vụ sạt lở đường, khiến hơn 300 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Cả 2 huyện đều đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong thang 4 cấp đối với mưa lớn - vào sáng 3/8.
Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp ở cấp IV - mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp. Trong khi đó, một tổ công tác của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã được cử đến địa phương để hỗ trợ công tác phòng, chống lũ lụt. Dự báo trong những ngày tới, một số khu vực ven biển phía Đông của tỉnh và vùng châu thổ sông Châu Giang sẽ tiếp tục hứng chịu mưa cực lớn.
Ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc, tỉnh Cam Túc đã nâng/kích hoạt mới ứng phó khẩn cấp lên cấp II trong thang gồm 4 cấp tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Lan Châu, khu vực tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, thành phố Định Tây và khu vực tự trị dân tộc Tạng Cam Nam. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc tối 3/8 đã đồng thời phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét tại khu vực này, có hiệu lực từ 20h ngày 3/8 đến 20h ngày 4/8.
Tại Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, chính quyền địa phương cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III vào lúc 20h tối 3/8, sau khi thủ phủ Ngân Xuyên và một số thành phố khác ghi nhận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ. Tính đến cuối ngày, đã có 97 cảnh báo được phát đi trên toàn khu vực, trong đó có 20 cảnh báo mưa lớn.
Riêng tại tỉnh Thanh Hải - giáp ranh với Cam Túc, Bộ Thủy lợi cũng đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên cấp III. Cơ quan chức năng nhấn mạnh cần giám sát chặt chẽ các điểm dễ xảy ra lũ quét như công trình xây dựng và khu vực thung lũng, đồng thời cảnh báo và sơ tán người dân kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.