Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng chính sách 'Một Trung Quốc'

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật dự luật cho phép các quan chức nước này tới Đài Loan (Trung Quốc) để gặp những người đồng cấp của hòn đảo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Anh Reuters, trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối văn kiện này, đồng thời hối thúc Mỹ tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc" và dừng các trao đổi chính thức với Đài Loan.

Nhà Trắng cho biết dự luật trên, vốn không mang tính ràng buộc, có hiệu lực vào sáng 17/3, ngay cả khi Tổng thống Mỹ chưa ký. Theo giới quan sát, bước đi này của Washington sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến thương mại sau khi Tổng thống Trump ban hành các loại thuế và kêu gọi Trung Quốc giảm sự mất cân bằng thương mại với Mỹ, ngay cả khi nước này dựa vào Bắc Kinh để giúp giải quyết căng thẳng với Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ tìm kiếm đối tác xử lý vấn đề liên quan tới Trung Quốc
Mỹ tìm kiếm đối tác xử lý vấn đề liên quan tới Trung Quốc

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tại cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra vào tuần tới, Mỹ sẽ tìm kiếm những đối tác “cùng chung chí hướng” để xử lý những vấn đề mà chính sách thương mại-đầu tư của Trung Quốc gây ra cho phần còn lại của thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN