Trung Quốc: Hơn 170 người chết và mất tích do lũ lụt

Lũ lụt do các trận mưa lớn trong những ngày gần đây ở khu vực miền trung và nam Trung Quốc đã làm 94 người chết, 78 người mất tích, trong khi nhà chức trách cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Cảnh tượng đổ nát do lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng tin Pháp AFP trích dẫn số liệu thống kê của Cơ quan kiểm soát lũ và giảm nhẹ hạn hán Trung Quốc cho biết, lũ lụt ở khu vực phía nam sông Dương Tử và tây nam tỉnh Quảng Tây đã ảnh hưởng tới 13 tỉnh, khu vực và hủy hoại 465.000 hécta hoa màu.

Theo Tân Hoa xã, chỉ riêng tại tỉnh Hồ Nam, các trận lụt đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, ảnh hưởng đến cuộc sống của 3,61 triệu người, kéo đổ 17.300 ngôi nhà và khiến 149.000 người phải đi sơ tán. Tại một số khu vực ở Hồ Nam, lượng mưa đo được đã đạt mức cao nhất trong 300 năm qua.

Hàng năm, Trung Quốc phải hứng chịu nhiều lũ lụt do các trận mưa mùa hè. Năm 2010, mưa lớn trên diện rộng đã gây ra các trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, làm 4.300 người chết và mất tích. Trong đó, trận lở đất kinh hoàng ở tỉnh Cam Túc (tây bắc Trung Quốc) đã cướp đi sinh mạng của 1.500 người.

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN