Trung Quốc cố giành giật gói thầu mạng điện Australia

Thời gian không còn nhiều để các công ty đấu thầu của Trung Quốc thuyết phục chính quyền Australia đồng ý bán Ausgrid, mạng lưới truyền tải điện lớn nhất xứ sở chuột túi.

Đường dây điện ở phía bắc Sydney, Australia. Ảnh: Reuters

Hai công ty đấu thầu của Trung Quốc gồm Tập đoàn Mạng lưới điện Quốc gia (đại lục) và Cheung Kong của Hong Kong (Trung Quốc) đang theo đuổi thương vụ trị giá 10 tỷ dollar Australia nhằm nắm giữ cổ phần của Ausgrid.

Tuy nhiên, trong một quyết định sơ bộ cuối tuần qua, chính phủ Australia đã ngăn cản thương vụ này diễn ra, viện dẫn những quan ngại an ninh quốc gia. Dẫu vậy, theo một số thông tin, nguyên nhân đúng trong câu chuyện này rất có thể là chủ nghĩa bảo hộ.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17/8 cảnh báo, quyết định ngăn cản thương vụ này của Canberra là một động thái bảo hộ và sẽ tác động tiêu cực đến đầu tư vào Australia.

Với quyết định này, đây là lần thứ hai trong năm nay Canberra từ chối các nhà đấu thầu của Trung Quốc có quan tâm đến các loại tài sản của Australia.

Vũ Anh (Tổng hợp)
Anh "lạnh nhạt" với dự án Trung Quốc góp nhiều vốn
Anh "lạnh nhạt" với dự án Trung Quốc góp nhiều vốn

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Theresa May tiếp tục triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point mà Bắc Kinh góp rất nhiều vốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN