Trung Quốc chủ động mời Malaysia, Thái Lan tập trận hải quân chung

Nhiều nhà phân tích đánh giá Bắc Kinh và Washington đang cạnh tranh ngoại giao quân sự tại Đông Nam Á, đặc biệt là khi Trung Quốc nhiệt tình mời Malaysia và Thái Lan tập trận hải quân chung.

Chú thích ảnh
Chiến hạm Trung Quốc và Nga trong một cuộc tập trận chung năm 2014. Ảnh: Reuters

Tờ Bưu đện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin Trung Quốc đã mời Malaysia và Thái Lan tập trận hải quân chung mang tên Hòa bình và Hữu nghị 2018 ngoài khơi Eo biển Malacca kéo dài 9 ngày, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tại cảng Dickson và cảng Klang ở Malaysia.

Trung Quốc sẽ cử 3 tàu khu trục, tàu tuần dương, 2 trực thăng, 3 máy bay vận tải Il-76 cùng 692 quân nhân dự cuộc tập trận Hòa bình và Hữu nghị 2018.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm thể hiện quyết tâm chung của lực lượng vũ trang 3 quốc gia đối với duy trì hòa bình và ổn định, tăng cường trao đổi hợp tác thực tiễn, đẩy mạnh khả năng phối hợp phản ứng trước các mối đe dọa an ninh.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc dự cuộc tập trận tại Eo biển Malacca, eo biển nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ ngày 16/10 bắt đầu chuyến thăm tới Việt Nam và Singapore.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Sơ tán Đại sứ quán Iran tại Ankara vì đe dọa đánh bom
Sơ tán Đại sứ quán Iran tại Ankara vì đe dọa đánh bom

Đại sứ quán Iran tại Ankara đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nhận lời cảnh báo về một âm mưu đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN