Trữ lượng khí đốt tự nhiên của Nga đủ cho một thế kỷ

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ước tính trữ lượng khí đốt tự nhiên của nước này sẽ đủ cung cấp trong 100 năm với một số mỏ có thể khai thác cho đến năm 2131.

Chú thích ảnh
Lễ khởi công một đường ống dẫn khí đốt tại St. Petersburg (Nga) năm 2010. Ảnh: AP

Giám đốc điều hành Gazprom, ông Alexey Miller phát biểu tại Đại hội Kinh doanh Quốc tế (IBC): “Dự trữ khí đốt của Nga, trữ lượng khí đốt của Gazprom, là lớn nhất trên thế giới và chúng ta sẽ không gặp vấn đề về nguồn cung trong suốt 100 năm tới”.

Kênh RT (Nga) dẫn lời ông Miller nhấn mạnh Gazprom là tập đoàn năng lượng thân thiện với môi trường nhất thế giới và Gazprom đang có kế hoạch duy trì danh hiệu này.

Theo ông Miller, sản lượng thặng dư của Gazprom có khả năng đáp ứng nhu cầu cao điểm lên tới 150 tỷ mét khối khí tự nhiên. Theo ông, khả năng tăng đáng kể sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng cao là lợi thế cạnh tranh của Gazprom.

Ông Miller cũng nói rằng tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc hiện đang phát triển nhanh nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ông chỉ ra rằng, trong nửa đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Trung Quốc tăng 15,5%, trong khi lượng nhập khẩu tăng 23,8%.

Ông Miller nhận định rằng nhìn chung, tiêu thụ khí đốt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến đến năm 2040 sẽ tăng 1,5 nghìn tỷ mét khối. Hơn nữa, 60% khối lượng này sẽ được nhập khẩu.

"Đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, điều rất quan trọng là phải đảm bảo cân bằng năng lượng ở những quốc gia này là thân thiện với môi trường. Điều này có nghĩa là khí tự nhiên phải đóng một vai trò đáng kể trong đó vì nó là tài nguyên thiên nhiên sạch nhất, đáng tin cậy nhất và dễ tiếp cận nhất. Điều quan trọng nhất là trong điều kiện phát triển của công nghệ tiêu dùng, rất khó để tìm ra một giải pháp thay thế cho khí đốt tự nhiên", ông Miller phân tích.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nga khánh thành tượng đài vinh danh các bác sĩ trong đại dịch COVID-19
Nga khánh thành tượng đài vinh danh các bác sĩ trong đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 17/9, thủ đô Moskva đã khánh thành tượng đài các bác sĩ chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN