Triều Tiên nâng cao cảnh giác trước bão Lingling - Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với bão Faxai

Sau khi càn quét và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Hàn Quốc, cơn bão Lingling đã đổ bộ vào Triều Tiên trong chiều 7/9. 

Chú thích ảnh
Biển hiệu bị rơi sau khi bão Lingling đổ bộ vào Goyang, Hàn Quốc ngày 7/9. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Do lo ngại ảnh hưởng của mưa bão, hãng hàng không quốc gia Air Koryo tới Bình Nhưỡng đã hủy nhiều chuyến bay có điểm đến là thủ đô Bình Nhưỡng. 

Trước đó, ngày 6/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đưa ra chỉ thị trong công tác phòng chống bão lũ.

Hiện bão Lingling đã gây mưa to và gió lớn ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Các binh sĩ và người dân đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp như gỡ các tấm biển hiệu lớn xuống và gia cố cây cối, nhà cửa bằng các cột chống đỡ.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã sẵn sàng triển khai các lực lượng tới những vùng bị ảnh hưởng để thực hiện công tác cứu trợ.

Trong khi đó, cơn bão Faxai đã đi qua Thái Bình Dương, hướng về phía Đông Nhật Bản và dự báo sẽ  đổ bộ ở gần thủ đô Tokyo vào đêm 8/9.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Faxai với sức gió lên tới 180 km/h dự kiến sẽ tiến vào các khu vực duyên hải vùng Kanto muộn nhất vào rạng sáng 9/9. Cơn bão dự kiến gây mưa ở các khu vực duyên hải ở miền Trung và Đông của Nhật Bản, với lượng mưa có thể lên tới 200-400 mm.

Thùy An (TTXVN)
Bão Lingling đổ bộ vào Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại
Bão Lingling đổ bộ vào Hàn Quốc gây nhiều thiệt hại

Ngày 7/9, bão Lingling đã đổ bộ vào Hàn Quốc, gây mưa to và gió lớn, cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN