Triều Tiên hoãn đoàn tụ gia đình ly tán với Hàn Quốc

Ngày 21/9, CHDCND Triều Tiên cho biết nước này sẽ hoãn việc tổ chức đoàn tụ theo dự kiến cho các gia đình bị ly tán đồng thời cáo buộc miền Nam đang tìm kiếm sự đối đầu với miền Bắc.

Một cụ bà Hàn Quốc kiểm tra tên mình trong danh sách nộp đơn xin tham gia cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại trụ sở Hội chữ thập Đỏ ở Seoul ngày 20/8. Ảnh: Yonhap-TTXVN


Hai miền Triều Tiên đã chuẩn bị cho hoạt động đoàn tụ gia đình diễn ra trong sáu ngày từ 25-30/9. Tuy nhiên, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên của Triều Tiên ngày 21/9 đã ra tuyên bố rằng miền Bắc hoãn việc tổ chức sự kiện này cho đến khi "một bầu không khí bình thường có thể được tạo ra" cho hai bên để tiến hành đàm phán và thương lượng.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đang lợi dụng tất cả các cuộc đàm phán và thương lượng như một phương tiện để theo đuổi việc đối đầu với quốc gia này.

Cùng ngày, Hàn Quốc đã chỉ trích việc Triều Tiên đơn phương hoãn tổ chức chương trình đoàn tụ những gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Phát biểu tại một cuộc họp báo khẩn, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eyi Do tuyên bố: "Thật vô cùng đáng tiếc là Triều Tiên đã đơn phương hoãn chương trình đoàn tụ gia đình chỉ bốn ngày trước khi bắt đầu".



TN
Hàn - Triều đoàn tụ gia đình ly tán vào tháng 9
Hàn - Triều đoàn tụ gia đình ly tán vào tháng 9

Ngày 23/8, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN