Một trang trại điện gió ở bang Indiana (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ
Để phát triển và vận hành các hệ thống AI, các công ty hàng đầu trong lĩnh vực này phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu – nơi tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ tại Mỹ. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, các trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 4,4% tổng lượng điện tiêu thụ tại nước này vào năm 2023 và dự báo có thể tăng lên 12% vào năm 2028.
Tuy nhiên, công suất năng lượng hiện nay chưa bắt kịp nhu cầu gia tăng, khiến giá điện tăng mạnh tại nhiều khu vực ở Mỹ. Do đó, các công ty công nghệ cam kết sẽ tài trợ hạ tầng năng lượng khi một trung tâm dữ liệu được xây dựng và chi trả mọi chi phí nâng cấp lưới điện.
Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo các công ty Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI và Amazon đã đồng ý tuân thủ 5 nguyên tắc trong kế hoạch của chính phủ nhằm bảo đảm việc thiết lập các trung tâm dữ liệu mới mang lại lợi ích chung.
Trên mạng xã hội X, Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump bảo đảm rằng “các trung tâm dữ liệu giải quyết vấn đề khả năng chi trả và mang lại lợi ích cho tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ”. Chương trình cũng bao gồm các sáng kiến tuyển dụng lao động tại địa phương và triển khai đào tạo nghề liên quan. Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng nêu rõ dù nhu cầu điện đang gia tăng, người dân Mỹ sẽ không phải gánh chi phí này.