Tongariro phun trào sau hơn 100 năm

Ngừng hoạt động từ năm 1897, đến đêm 6/8/2012, núi lửa Tongariro (ảnh) trên đảo Bắc Niu Dilân đã bất ngờ phun trào trở lại. Tro bụi núi lửa bốc cao hàng nghìn mét gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực, nhiều chuyến bay bị hủy, các đường cao tốc phải đóng cửa, làm hàng trăm người bị kẹt.


 

Các đội cứu hộ đã triển khai tìm kiếm những người leo núi mắc kẹt trên núi Tongariro. Cảnh sát yêu cầu người dân sống xung quanh khu vực núi lửa hoạt động không ra khỏi nhà. Chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại do núi lửa hoạt động gây ra. Một số tuyến đường đã được mở trở lại ngày 7/8.


Từ giữa tháng 7, các nhà khoa học Niu Dilân đã cảnh báo tình trạng bất ổn và nguy cơ núi lửa Tongariro hoạt động trở lại, sau khi núi lửa này rung chuyển bởi hàng loạt trận động đất nhỏ.


Tongariro là một núi lửa tổng hợp gồm nhiều miệng núi lửa và lỗ thông hơi, hình thành từ một số đỉnh núi lửa hình chóp nón. Đợt phun trào gần đây nhất của núi lửa này là từ tháng 11/1896 đến tháng 10/1897.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN