Tổng thư ký LHQ đánh giá cao vai trò quốc tế của Nga

Tổng Thư ký Liên hợp quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon đánh giá cao vai trò của Nga trong việc đảm bảo an ninh và hòa bình thế giới.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại một sự kiện ở Mont Pelerin, Thụy Sĩ. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/12 thông báo trong cuộc điện đàm của TTK LHQ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hai bên đã bàn về một số vấn đề cấp thiết của chương trình nghị sự quốc tế, trong đó có tình hình Syria và các nước tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, cũng như tiến trình chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận Minsk và nghị quyết 2202 của HĐBA LHQ.

Ông Ban Ki-moon cũng cảm ơn Nga về những hỗ trợ của nước này đối với LHQ và đánh giá cao vai trò của Nga trong các vấn đề bảo đảm an ninh và hòa bình thế giới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng cảm ơn sự đánh giá cao của ông Ban Ki-moon đối với sự hợp tác của Nga trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga hoàn toàn hài lòng về mức độ hợp tác với TTK LHQ Ban Ki-moon, người sẽ mãn nhiệm vào ngày 1/1/2017.

TTXVN/Tin Tức
Thấy gì về an ninh Nga sau những thảm họa gần đây?
Thấy gì về an ninh Nga sau những thảm họa gần đây?

Báo Độc lập (Nga) ngày 27/12 đăng bài viết phân tích về những hiểm nguy rình rập dân Nga trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố đang ngày càng cuồng vọng với những hành động cực đoan như không có điểm dừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN