Tổng thống Zelensky thừa nhận 100 quân nhân Ukraine tử trận mỗi ngày, tình hình tại miền Đông rất khó khăn

Ngày 1/6, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng tình hình tại miền Đông nước này đang vô cùng cam go, thừa nhận có khoảng 60-100 quân nhân nước này tử trận mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Tass

Hãng thông tấn nhà nước Tass (Nga) dẫn nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky với kênh truyền hình Newsmax cho hay còn số thương vong mỗi ngày của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là khoảng 60-100 quân nhân thiệt mạng, 500 binh sĩ khác bị thương.

Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Tình hình khó khăn nhất là tại miền đông Ukraine, nam Donetsk và Lugansk… Chúng tôi mất 60-100 binh sĩ mỗi ngày và khoảng 500 quân nhân khác bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ”.

Ông Zelensky cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang "giữ vành đai phòng thủ của chúng tôi" ở miền đông Ukraine, đồng thời tiến hành "phản công và gây sức ép" ở khu vực Kharkov.

Ngày 24/2, Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phản hồi lời kêu gọi của lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, mà chỉ phi quân sự hóa và phi phát xít hóa lực lượng vũ trang Ukraine. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva và đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev.

Sau hơn 3 tháng giao tranh, hai bên đã xúc tiến ít nhất 3 vòng đàm phán hòa bình, song tới nay tiến trình này tiếp tục bế tắc.

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19/5 đã hối thúc Nga và Ukraine tiếp tục phát triển các kênh liên lạc và hợp tác, vốn đã tạo điều kiện cho các hoạt động sơ tán dân thường và binh sĩ bị thương khỏi Mariupol, nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đã bị tạm dừng.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết, các chiến dịch sơ tán người dân và sau đó là các binh sĩ ra khỏi nhà máy thép Azovstal tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán rộng lớn hơn để kết thúc cuộc xung đột tại nước này. Ông cho rằng các chiến dịch sơ tán không thể diễn ra nếu không có sự phối hợp của LB Nga và chính quyền Ukraine.

Ông Griffiths khẳng định rằng “việc hai bên đang hợp tác tương đối tốt, cụ thể là tốt hơn nhiều so với những tuần trước đây là cơ sở để tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo”. Ông cũng kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, vốn đã bị đình trệ, đồng thời cho rằng “các bên cần phải quay trở lại bàn đàm phán”.

Ngày 13/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine cũng như các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev. Cuộc điện đàm được thực hiện theo đề xuất của Đức và được tiến hành sau nhiều tuần hai nhà lãnh đạo này không liên lạc với nhau.

Trang tin của kênh truyền hình Đức Tagesschau dẫn nguồn từ Điện Kremlin cho biết tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin thông báo rằng Ukraine đã ngăn chặn các bước tiến trong cuộc đàm phán về cuộc xung đột này, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì đối thoại với Đức về vấn đề Ukraine ở các kênh khác nhau.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 31/5 cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Cavusoglu nói: "Trong cuộc điện đàm hôm qua (ngày 30/5), Tổng thống Zelensky bày tỏ nguyện vọng gặp gỡ (người đồng cấp) Putin. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục nỗ lực tham gia tháo gỡ xung đột". Ông Cavusoglu cũng lưu ý rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga cũng ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu thông báo người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Ankara vào tuần tới và thảo luận việc mở một hành lang an ninh ở Biển Đen để phục vụ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, trong đó ông Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, bao gồm ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại hòa đàm, quan chức Ukraine nói ‘không thỏa hiệp’
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại hòa đàm, quan chức Ukraine nói ‘không thỏa hiệp’

Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại cuộc đối thoại hòa bình với chính quyền Ukraine nhằm chấm dứt xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN