Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 25/1/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trong buổi họp báo ngày 19/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ nhiều quan điểm quan trọng về các diễn biến quốc tế liên quan đến Ukraine, từ các cuộc đàm phán Mỹ-Nga đến những tuyên bố gây tranh cãi của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những phát biểu của ông không chỉ phản ánh tình hình hiện tại của Ukraine mà còn hé lộ chiến lược ngoại giao và quốc phòng của Kiev.
Quan hệ đối tác và sự ủng hộ từ đồng minh
Tổng thống mở đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ trong cuộc chiến với Nga. Ông cho biết Ukraine đang nỗ lực duy trì sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Để đánh dấu cột mốc này, Ukraine dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các đối tác vào ngày 24/2. "Một số nhà lãnh đạo sẽ tham dự trực tiếp, số khác tham gia trực tuyến. Tôi tin rằng sự hiện diện sẽ rất mạnh mẽ", ông Zelensky chia sẻ.
Kết quả từ các chuyến thăm quốc tế
Tổng thống Zelensky cũng điểm lại những thành tựu ngoại giao đạt được sau các chuyến thăm gần đây đến Munich (Đức), Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Munich, Ukraine đã đạt được thỏa thuận về các gói quốc phòng và viện trợ từ một số quốc gia. Trong khi đó, chuyến thăm UAE mang lại cơ hội hợp tác kinh tế, với các doanh nghiệp UAE dự kiến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và nông nghiệp của Ukraine. "Họ công nhận tiềm năng của chúng tôi, và chúng tôi cũng nhìn thấy cơ hội học hỏi từ các chương trình giáo dục và trí tuệ nhân tạo của họ", nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các đảm bảo an ninh từ Ankara. Ông đánh giá cao sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và coi đây là một đối tác chiến lược trong việc duy trì ổn định khu vực.
Phản hồi về tuyên bố của Tổng thống Trump
Tổng thống Zelensky không bỏ qua những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là nhận xét về tỷ lệ ủng hộ 4% của người dân Ukraine dành cho ông. "Tôi không bao giờ bình luận về xếp hạng", đồng thời cho biết Ukraine sẽ công bố các số liệu về tỉ lệ tín nhiệm chính thức trong vài tuần tới để làm rõ vấn đề này.
Về viện trợ quân sự, ông Zelensky phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump rằng 90% viện trợ cho Ukraine đến từ Mỹ. "Chi tiêu thời chiến của chúng tôi lên tới 320 tỷ USD, trong đó 200 tỷ USD đến từ các đối tác. Mỹ đã cung cấp 67 tỷ USD viện trợ quân sự và 31,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính", ông Zelensky cho biết, nhấn mạnh rằng sự minh bạch trong viện trợ là cần thiết để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Cuộc đàm phán Mỹ - Nga tại Saudi Arabia
Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ quan ngại về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia. Ông cho rằng việc này có thể giúp Nga thoát khỏi tình trạng bị cô lập quốc tế. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Ukraine đã chuẩn bị cho mọi tình huống và sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà không có sự tham gia của Kiev.
Thỏa thuận kim loại đất hiếm và đảm bảo an ninh
Một vấn đề khác được ông Zelensky đề cập là thỏa thuận với Mỹ về kim loại đất hiếm. Ông cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được ký kết do những điều khoản không phù hợp với Hiến pháp Ukraine. "Tài liệu yêu cầu Ukraine từ bỏ 50% tài nguyên, nhưng không đề cập đến đảm bảo an ninh. Tôi không thể chấp nhận điều đó", ông Zelensky tiết lộ. Ông Zelensky đề xuất một thỏa hiệp, trong đó Ukraine sẽ chia sẻ một phần tài nguyên để đổi lấy các cam kết an ninh từ Mỹ.
Về vấn đề an ninh, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine cần các đảm bảo cụ thể trong năm nay để đạt được mục tiêu chấm dứt giao tranh vào năm 2025. Ông đề xuất hai lựa chọn: gia nhập NATO hoặc xây dựng một đội quân mạnh mẽ với sự hỗ trợ từ đồng minh. "Chúng tôi cần một hệ thống phòng không toàn diện và một đội quân đủ mạnh để bảo vệ biên giới", ông tuyên bố.
Tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot
Tổng thống Zelensky cũng chia sẻ về tình trạng thiếu hụt tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot. Ông kể lại cuộc trò chuyện với một chỉ huy quân đội, người thông báo rằng họ đã hết tên lửa để đánh chặn các cuộc tấn công từ Nga. "Chúng tôi cần 20 hệ thống Patriot và giấy phép sản xuất tên lửa để tự bảo vệ mình", nhà lãnh đạo Ukraine nói.
Lòng tin của người dân Ukraine
Cuối cùng, ông Zelensky khẳng định rằng người dân Ukraine không ủng hộ việc nhượng bộ Nga: "Chỉ 1% dân số ủng hộ việc nhượng bộ tất cả cho Nga". Tổng thống Zelensky cũng đề nghị đặc phái viên của TỔng thống Trump, ông Keith Kellogg, đến thăm tiền tuyến để hiểu rõ hơn về tình hình thực tế.