Tổng thống Trump yêu cầu xem lại chương trình hỗ trợ quân sự Ukraine 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đội cố vấn an ninh Nhà Trắng xem xét chương trình hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhằm đảm bảo nguồn tiền này được sử dụng vì lợi ích của Mỹ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tờ Politico ngày 28/8 dẫn nguồn một quan chức cao cấp trong Chính phủ Mỹ cho biết vấn đề trên đang được xem xét và các gói hỗ trợ cho Ukraine đã được bảo lưu. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton nằm trong nhóm quan chức phụ trách xem xét lại chương trình hỗ trợ trên. 

Tháng 6 vừa qua, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ cấp cho Ukraine thêm 250 triệu USD để tăng cường tiềm lực quân sự của quốc gia Đông Âu này. Gói hỗ trợ trên nâng tổng giá trị viện trợ quân sự mà Mỹ dành cho Ukraine lên 1,5 tỷ USD kể từ năm 2014.

Năm 2017, Chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt hoạt động chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có cả hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Chính quyền Mỹ trước đã không làm điều này bất chấp các lời đề nghị của Ukraine.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ rằng gửi vũ khí đến Ukraine sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, gây bất ổn và dẫn đến nhiều vụ đổ máu hơn nữa. Quan điểm này cũng được một số quan chức châu Âu tán thành. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27/8, ông John Bolton đã tới Kiev. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức hàng đầu Nhà Trắng tới Ukraine kể từ khi ông Volodymyr Zelenskiy đắc cử Tổng thống Ukraine.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thăm Ukraine
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thăm Ukraine

Ngày 27/8, ông John Bolton - Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đã tới Kiev. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức hàng đầu Nhà Trắng tới Ukraine kể từ khi ông Volodymyr Zelenskiy đắc cử Tổng thống Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN