Tổng thống Somalia nối lại các cuộc đàm phán bầu cử

Ngày 1/5, Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi đã khởi động lại các cuộc đàm phán về việc tổ cức bầu cử tổng thống - một động thái được phe đối lập hoan nghênh, sau cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất mà đất nước phải đối mặt sau nhiều năm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi tại cuộc họp ở Mogadishu, ngày 1/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài phát biểu trước quốc hội, được phát trực tiếp trên truyền hình, ông Abdullahi đã từ bỏ một quyết định được Quốc hội biểu quyết thông qua hồi tháng trước cho phép ông có thể tiếp tục cầm quyền thêm hai năm. Tổng thống khẳng định sẽ tìm kiếm một giải pháp cho khủng hoảng chính trị thông qua các cuộc đàm phán và tránh làm bùng phát bạo lực. Ông đồng thời yêu cầu Thủ tướng Mohamed Hussein Roble tổ chức cuộc bầu cử mới - một yêu cầu quan trọng của phe đối lập. Tổng thống mong muốn quay trở lại thoả thuận đã đạt được với các bang hồi tháng 9/2020 để tổ chức bầu cử gián tiếp. Theo đó, các đại biểu đặc biệt do các tộc trưởng Somalia lựa chọn sẽ đề cử các nhà lập pháp và những người này sẽ bầu ra tổng thống.

Các cuộc đụng độ đẫm máu đã nổ ra trong tuần này ở Somalia, giữa lực lượng được vũ trang của các bên đối lập ở thủ đô Mogadishu về việc Tổng thống Abdullahi không tổ chức bầu cử trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 2/2021. Nguyên nhân được cho là tổng thống và thống đốc của các bang tại Somalia đã không đạt được thoả thuận về các điều khoản của một cuộc bầu cử.

Thành phố Mogadishu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi khủng hoảng chính trị leo thang phát sinh thành đụng độ ngày 25/4/2021, giữa lực lượng an ninh và phe đối lập, khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Somalia tiến hành bầu cử, đe doạ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia thuộc khu vực Sừng châu Phi - với 15 triệu dân và năm bang bán tự trị.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Việt Nam chủ trì phiên họp trực tiếp về tiến trình bầu cử và an ninh của Somalia
Việt Nam chủ trì phiên họp trực tiếp về tiến trình bầu cử và an ninh của Somalia

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 20/4, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã chủ trì phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về tiến trình bầu cử và tình hình an ninh tại Somalia. Sau nhiều nỗ lực của Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 4/2021, đây là lần đầu tiên HĐBA LHQ nhất trí họp lại tại trụ sở kể từ đầu năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN